1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí Nga dồn dập đến bảo vệ vùng Viễn Đông

Để tăng cường sức mạnh quân sự cho Viễn Đông trước sự nhòm ngó của bên ngoài, Nga quyết định triển khai tổ hợp Bastion, Bal và S-400 đến khu vực này.

Tăng sức mạnh cơ bắp

Trang Breaking Defense dẫn lời phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương (Nga), ông Vladimir Matveyev cho biết, Lực lượng bảo vệ bờ biển của hạm đội này vừa thực hiện bài thử nghiệm bắn đạn thật đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng vệ bờ biển Bastion.

"Một đơn vị tên lửa lớn của lực lượng phòng vệ duyên hải, hạm đội Thái Bình Dương vừa thử nghiệm hệ thống Bastion mới. Hệ thống này có thể lưu động trên các địa hình gồ ghề và tiêu diệt nhiều loại mục tiêu khác nhau", vị đại diện này cho biết.

Bài thử nghiệm được thực hiện ở một khu bắn thử tên lửa thuộc vùng lãnh thổ Primorye, Viễn Đông với sự góp mặt 200 binh lính và 20 thiết bị quân sự. Hơn 10 tàu chiến đã phong tỏa khu vực tập trận nhằm tránh xảy ra tai nạn. Theo ông Matveyev, hệ thống Bastion sẽ đi vào trực chiến ở vùng Viễn Đông vào tháng 8/2016.

Ngay trước khi Bastion khai hỏa, khoảng 400 binh sĩ cùng 20 xe cơ giới phóng tên lửa và xe radar, xe chỉ huy hệ thống tên lửa bờ biển Bal tham gia cuộc diễn tập phòng thủ bờ tại Primorye, vùng Viễn Đông của Nga.

Nga phóng sát thủ diệt hạm Bal bắn thử ở vùng Viễn Đông.
Nga phóng "sát thủ" diệt hạm Bal bắn thử ở vùng Viễn Đông.

Theo đó, một đơn vị tên lửa bờ biển di động Bal đã triển khai diễn tập bắn tên lửa hành trình diệt hạm loại Kh-35, tiêu diệt mục tiêu ngoài biển. Các tàu chiến và máy bay của Hạm đội đã xác nhận tên lửa hạ được mục tiêu.

Hệ thống Bal là sản phẩm của Phòng thiết kế Zvezda phát triển cho quân đội Nga vào năm 2008. Nó sẽ thay thế cho hệ thống phòng thủ bờ biển 4K51 Rubezh.

Mỗi hệ thống Bal gồm xe mang phóng MZKT-7930 chứa 8 đạn tên lửa, xe radar điều khiển hỏa lực cùng xe tiếp đạn. Bal sử dụng đạn tên lửa chống hạm Kh-35 Uran có tầm bắn 130 km. Hệ thống có khả năng vô hiệu hóa lực lượng đổ bộ của đối phương.

Ngoài trang bị cho lưới lửa phòng thủ bờ tại Viễn Đông với những vũ khí mạnh nhất hiện nay của Nga, Moskva còn mang đến đây hệ thống phòng không S-400. Theo RT, đã có 36 phần thiết bị quân sự khác nhau được sử dụng để lắp đặt hệ thống S-400 Triumph vừa được đưa tới bán đảo Kamchatka.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cho những bộ phận này đã được chuyển tới địa điểm triển khai ở thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky. Sẽ có 5 hệ thống S-400 bảo vệ cho bầu trời Kamchatka. Mỗi lần triển khai hệ thống mới đều được tiến hành sau những bài kiểm tra và huấn luyện nhân sự cẩn thận tại vùng quân sự Kapustin Yar tại phía Nam đất nước.

Đề phòng Trung Quốc

Ngoài việc tăng cường vũ khí, Nga còn tăng cường bảo vệ Viễn Đông bằng "Luật trang trại". Theo luật này, Chính phủ Nga sẽ cung cấp đất miễn phí cho bất cứ ai sẵn sàng di cư đến vùng Viễn Đông của Nga nhằm tăng cường sức sống cho vùng lãnh thổ rộng lớn, giàu tài nguyên nhưng rất thưa thớt dân cư này.

Truyền thông Nga cho biết chương trình này ban đầu được Phó Thủ tướng Yuri Trutnev đề xuất. Ông đồng thời cũng là phái viên của Tổng thống Putin phụ trách vùng Viễn Đông.

Ông Trutnev đã đề nghị Nga cung cấp 1 ha đất miễn phí "cho mỗi cư dân của vùng Viễn Đông và cho bất cứ ai sẵn sàng đến sinh sống tại khu vực này để họ có thể bắt đầu xây dựng một doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, săn bắn hoặc một số doanh nghiệp khác".

Chính sách của Nga chưa biết sẽ phát huy tác dụng tới đâu, song trước mắt đang có nguy cơ bị người Trung Quốc lợi dụng. Báo chí Trung Quốc đã không ngần ngại mà công khai dự đoán về sự gia tăng số người Trung Quốc di cư tới khu vực này để tận dụng lợi thế của chính sách mới.

Truyền thông Nhà nước Trung Quốc cho biết những người nhập cư Trung Quốc có thể thuê đất từ các chủ sở hữu mới. Trung Quốc đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, cho rằng luồng người nhập cư có thể giúp phát triển vùng Viễn Đông của Nga thành "nhà xuất khẩu thực phẩm chủ chốt cho Trung Quốc".

Tuy nhiên, Nga cảnh giác với dòng người di cư từ Trung Quốc đổ vào vùng Viễn Đông thưa thớt của họ. Ông Trutnev lưu ý rằng kế hoạch này sẽ được thiết kế để ngăn chặn việc bán lại đất phát không cho các công ty và các cá nhân nước ngoài.

"Thời báo Moskva" gọi đây là "một sự cân nhắc quan trọng" khi các công ty của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đang từ từ thâm nhập vùng Viễn Đông của Nga.

Sở Di trú Liên bang Nga đã bày tỏ sự lo ngại trước dòng người nhập cư Trung Quốc tràn qua biên giới với Nga. Cơ quan này đã cảnh báo người Trung Quốc có thể trở thành nhóm sắc tộc lớn nhất ở vùng Viễn Đông của Nga trong tương lai.

Mùa hè năm ngoái, một quan chức biên phòng Nga cảnh báo rằng kể từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2014 đã có tới 1,5 triệu người Trung Quốc thâm nhập trái phép vào vùng Viễn Đông của Nga.

"Luật trang trại" mới được soạn thảo theo hướng giúp ngăn chặn sự thống trị của Trung Quốc trong khu vực bởi Moskva chỉ khuyến khích các công dân Nga di cư tới khu vực này.

Theo Tuấn Vũ

Đất Việt