1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ bắt cóc, lạm dụng tình dục gây chấn động nước Mỹ

(Dân trí) - Một phụ nữ California được thông báo mất tích từ năm 15 tuổi vừa được tìm thấy còn sống sau 10 năm bị bắt cóc và lạm dụng tình dục.

Chân dung kẻ bắt cóc - Isidro Garcia.

Chân dung kẻ bắt cóc - Isidro Garcia.
 
Người phụ nữ giấu tên tại thành phố Santa Ana, quận Cam đã liên lạc với cảnh sát sau khi tìm thấy chị gái trên mạng xã hội Facebook.

Isidro Garcia, 41 tuổi, đã bị bắt hôm 20/5 vì bị tình nghi bắt cóc, lạm dụng tình dục và giam giữ người sai trái.

Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết vào thời điểm nạn nhân mất tích, Garcia đang sống với gia đình cô.

Vụ lạm dụng bắt đầu vào năm 2004 khi Garcia hẹn hò với mẹ của nạn nhân và sống chung với cô này và các con gái cô tại Santa Ana.

Garcia bắt đầu tấn công tình dục nạn nhân vào tháng 6 năm đó. Hai tháng sau, y đánh mẹ nạn nhân và cho nạn nhân dùng thuốc ngủ rồi nhốt cô bé trong ga-ra.

"Những tháng và những năm sau đó, Garcia được cho là đã nói với nạn nhân rằng gia đình đã ngừng tìm kiếm cô và nếu cô có ý định quay trở lại với họ, gia đình sẽ bị trục xuất", cảnh sát cho biết, nói thêm rằng Garcia đã đưa cho cô các giấy tờ tùy thân giả.

Hai người sau đó đã chuyển chỗ vài lần để tránh sự phát hiện của cảnh sát.

Garcia thường xuyên đánh đập và lạm dụng tình dục nạn nhân. Hai người đã làm việc cùng nhau tại một dịch vụ lau dọn buổi tối.

Cảnh sát cho hay nạn nhân đã có các cơ hội để trốn thoát trong 10 năm qua nhưng không nhìn thấy lối thoát khỏi thực tại đen tối và cam chịu sống cuộc đời bị lạm dụng về thể chất và tinh thần cùng Garcia.

Vào năm 2007, Garcia ép nạn nhân làm đám cưới và hai người sinh con vào năm 2012.

Gần đây, nạn nhân tìm được chị gái trên Facebook và cuối cùng đã đủ dũng cảm để liên lạc với cảnh sát.

Vụ bắt cóc, lạm dụng tình dục mới nhất đã gây xôn xao nước Mỹ.

Nó cũng làm nhớ lại vụ việc 3 phụ nữ trẻ bị bắt cóc trong suốt 10 năm tại Cleveland, Ohio và được giải thoát hồi năm ngoái sau khi một người trong số họ trốn thoát. Thủ phạm vụ bắt cóc, Ariel Castro, đã tự sát tại nhà tù hồi tháng 9 năm ngoái.

An Bình
Theo BBC