1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam - EU nỗ lực hoàn tất thủ tục sớm ký hiệp định thương mại tự do

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đang cùng nhau nỗ lực hoàn tất các thủ tục để ký kết hiệp định thương mại tự do EVFTA.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Vào chiều 25/10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trả lời câu hỏi của phóng viên về tiến trình ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết ngày 17/10, Ủy ban Châu Âu đã thông qua quyết định trình lên Hội đồng Châu Âu chấp thuận để ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA).

“Đây là bước phát triển quan trọng, thể hiện quyết tâm của cả hai bên thúc đẩy Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) để đóng góp cho quan hệ đối tác - hợp tác toàn diện và sự ủng hộ đối với thương mại tự do, cùng có lợi và hệ thống thương mại đa phương mở”, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, “trên tinh thần đó, Việt Nam và EU tiếp tục nỗ lực hoàn tất các thủ tục để sớm ký chính thức, phê chuẩn và đưa hiệp định EVFTA đi vào triển khai”.

Hiệp định EVFTA được đánh giá sẽ xóa bỏ hầu hết thuế quan đối với hàng hóa giao thương giữa Việt Nam và EU. Hiệp định cũng có những cam kết mạnh mẽ mang tính ràng buộc pháp lý về phát triển bền vững.

Liên quan tới việc EU công bố “thẻ vàng” đối với thủy hải sản Việt Nam, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng cho biết trong suốt thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã duy trì trao đổi chặt chẽ với phía EU, cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của EU để EU có thể sớm rút “thẻ vàng” đối với thủy hải sản Việt Nam.

"EU đã ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam và Việt Nam hết sức mong muốn EU sớm dỡ bỏ thẻ vàng này nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như lợi ích chính đáng của người Việt Nam", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ.

Hiện EU là đối tác thương mại lớn thứ 3 và là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tính đến năm 2017, đã có 24 trong số 28 nước EU đầu tư vào Việt Nam với khoảng 2000 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 21,5 tỷ USD. Các nhà đầu tư EU đã có mặt tại hầu hết các ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, tập trung nhiều nhất vào công nghiệp, xây dựng và một số ngành dịch vụ.

Thành Đạt