Việt kiều Thái Lan đón nhận Huân, Huy chương kháng chiến

9 cá nhân và gia đình Việt kiều đã được trao phần thưởng cao quý vì đóng góp, giúp đỡ đất nước trong cuộc kháng chiến...

Chiều 22/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức lễ trao Huân, huy chương kháng chiến cho một số Việt kiều tại Thái Lan.

Đại sứ Ngô Đức Thắng (phải ) trao tặng Huân chương kháng chiến cho Việt kiều.

Đại sứ Ngô Đức Thắng (phải ) trao tặng Huân chương kháng chiến cho Việt kiều.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng đã trao tặng 9 Huân chương, Huy chương kháng chiến cho các cá nhân và gia đình Việt kiều tại Thái Lan có thành tích tham gia, đóng góp, giúp đỡ đất nước trong cuộc kháng chiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại sứ Ngô Đức Thắng cho rằng, những đóng góp quý báu của Việt kiều tại Thái Lan đã góp phần không nhỏ trong công cuộc kháng chiến chống thực thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.

Việt kiều Thái Lan và Đại sứ Ngô Đức Thắng chụp ảnh lưu niệm trong buổi trao tặng Huân, Huy chương.

Việt kiều Thái Lan và Đại sứ Ngô Đức Thắng chụp ảnh lưu niệm trong buổi trao tặng Huân, Huy chương.

Bà con Việt kiều rất tự hào được nhận những phần thưởng cao quý của Nhà nước, ghi nhận những cống hiến và đóng góp đối với đất nước. Mặc dù tuổi đã cao nhưng bác Nguyễn Văn Hán, Việt kiều tại tỉnh Nỏng Khai đã cùng bà con Việt kiều đi ô tô hơn 700 km, đến Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan để tham dự buổi lễ. Sau khi vinh dự được nhận Huân chương kháng chiến hạng nhất, bác Nguyễn Văn Hán xúc động chia sẻ với phóng viên Đài TNVN tại Thái Lan: Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi vì được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Chính phủ ta. Nhưng chúng tôi cũng trăn trở lo lắng là mình phải làm gì để đền đáp được công ơn trời biển của Đảng, Chính phủ... Người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực của dân tộc ta, một bộ phận quan trọng trong việc phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và các nước”.

Sau lễ trao tặng Huân, Huy chương kháng chiến, Đại sứ Ngô Đức Thắng dành nhiều thời gian nói chuyện với bà con Việt kiều về mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan cũng như những thay đổi của tình hình chính trị hiện nay trong khu vực và trên thế giới.

Theo Xuân Sơn
VOV