1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Viên kim cương xanh phá kỷ lục đấu giá tại Hong Kong

(Dân trí) - Một viên kim cương xanh quý hiếm đã được bán với giá 248,29 triệu đô la Hong Kong (tương đương 31,8 triệu đô la Mỹ) trong phiên đấu giá tại Hong Kong ngày 5/4, thiết lập kỷ lục đấu giá mới tại châu Á.

Viên kim cương xanh phá kỷ lục đấu giá tại Hong Kong


Viên kim cương xanh nặng 10,10 carat (Ảnh: DM)

Viên kim cương xanh nặng 10,10 carat (Ảnh: DM)

Viên kim cương De Beers Millennium 4 có màu xanh tinh khiết và nặng 10,10 carat. Một người mua giấu tên đã đấu giá thành công để sở hữu viên kim cương này.

Sau khi được bán, nó đã phá vỡ kỷ lục đấu giá và trở thành viên đá quý được bán với giá cao nhất trong các phiên đấu giá tại châu Á.

De Beers Millennium Jewel 4 được hãng Sotheby’s mô tả là viên kim cương màu xanh lớn nhất từng xuất hiện trong các phiên đấu giá và “có kết cấu hoàn hảo”.

David Bennett, Giám đốc bộ phận đá quý của hãng Sotheby's, khẳng định: “Đây là một phiên đấu giá thành công”.

“Việc một viên kim cương được bán với giá cao kỷ lục như vậy cho thấy những dấu hiệu tích cực của thị trường châu Á. Tôi nghĩ thị trường này không những vẫn còn hoạt động mà thậm chí còn hoạt động rất mạnh nữa”, ông Bennett chia sẻ thêm.

Thành Đạt