1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Viên kim cương "không tì vết" cực hiếm giá gần 16 triệu USD

Minh Phương

(Dân trí) - Viên kim cương trắng 102 carat hiếm có vừa được bán với giá gần 16 triệu USD tại một phiên đấu giá trực tuyến ở Hong Kong.

Viên kim cương không tì vết cực hiếm giá gần 16 triệu USD - 1
Viên kim cương trắng có trọng lượng hơn 102 carat cực hiếm được tìm thấy năm 2018 tại Canada. (Ảnh: EPA)

Được hãng bán đấu giá Sotheby's mô tả là “hoàn toàn không tì vết”, viên kim cương trắng 102 carat này đã được bán cho một người mua giấu tên với giá 122 triệu đô la Hong Kong (khoảng 15,7 triệu USD) trong phiên đấu giá trực tuyến tối qua 5/10.

Viên kim cương trên được xếp loại IIA về độ tinh khiết và độ trong suốt đặc biệt. Nó được phát hiện ở mỏ đá quý ở Ontario, Canada năm 2018. Viên kim cương được đấu giá mà không cần giá khởi điểm, nghĩa là nó sẽ thuộc về người trả giá cao nhất mà không cần ngưỡng tối thiểu.

“Người mua viên kim cương này đã có một món hời”, Tobias Kormind, giám đốc điều hành công ty kinh doanh trang sức trực tuyến 77 Diamonds, nhận định.

Quig Bruning, người đứng đầu bộ phận trang sức của hãng Sotheby's ở New York, cho biết trong lịch sử, những viên kim cương tầm cỡ này có thể bán từ 11-33 triệu USD. Đến nay, trên thế giới chỉ có 7 viên kim cương trắng khác vượt 100 carat.

Tháng 11/2017, viên kim cương lớn nhất thế giới nặng hơn 163 carat được bán tại phiên đấu giá ở Geneva với giá gần 34 triệu USD. Tháng 4/2017, viên kim cương “Sao hồng” khổng lồ được bán với giá 71,2 triệu USD ở Hong Kong.

Nhu cầu trang sức đang tăng cao trong bối cảnh nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn thay vì các đầu tư rủi ro như chứng khoán.