1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video sinh viên Việt bị cảnh sát Mỹ đánh gây chấn động dư luận

(Dân trí) - Vụ một sinh viên Việt Nam bị cảnh sát Mỹ đánh đập đang gây chấn động dư luận thành phố San Jose và khiến Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây bất bình.

 

Video sinh viên Việt bị  cảnh sát Mỹ đánh gây chấn động dư luận - 1

Một cảnh trong cuốn băng cho thấy cảnh sát Mỹ đang đánh sinh viên Phuong Ho nằm dưới đất

 

Vụ cảnh sát Mỹ  đánh đập sinh viên Việt Nam, được cho là xảy ra tháng trước, nhưng vừa được công khai khi một đoạn băng quay bằng điện thoại di động cảnh các sĩ quan đang dùng dùi cui đánh một sinh viên người Việt được tung lên trang web của tờ San Jose Mercury News.   

 

Phuong Ho từ Việt Nam sang Mỹ 2 năm trước để theo học ngành toán và tài chính tại đại học San Jose. Trả lời phỏng vấn ngày hôm qua, Phuong Ho cho biết một cảnh sát đã đẩy anh vào tường và đấm anh bằng tay. Sau đó, có tới 4 cảnh sát bắt đầu đánh anh bằng một dùi cui và một người dùng súng Laser chĩa vào anh. Ho nói anh không hiểu cảnh sát muốn mình làm gì, một phần vì tiếng Anh của Ho chưa được thành thạo.
 
Video sinh viên Việt bị  cảnh sát Mỹ đánh gây chấn động dư luận - 2
Sinh viên Phuong Ho cho biết anh bị đánh cả vào đầu

 

Người phát ngôn Cơ quan Cảnh sát San Jose hôm qua tuyên bố cảnh sát đã vào cuộc để điều tra về vụ việc này, sau khi nhận được đoạn băng cho thấy ít nhất một sĩ quan cảnh sát đang hành hung sinh viên người Việt bằng dùi cui. Mọi người có thể nghe thấy tiếng sinh viên San Jose này la hét trong cuốn băng. 

 

Theo cảnh sát bang, hôm 3/9, cảnh sát đã được gọi đến ngôi nhà sinh viên có tên là Phuong Ho (Hồ Phương?), 20 tuổi, sau khi có tin báo là sinh viên này đang đánh nhau với một bạn cùng phòng. Cảnh sát có tên Ronnie Lopez cho biết Cơ quan Cảnh sát San Jose “đang tiến hành điều tra toàn diện” và sau đó sẽ chuyển điều tra này cho văn phòng biện lý hạt Santa Clara xem xét.

 

Theo mạnh tin UPI, 4 cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ bắt giữ sinh viên Phuong Ho và đánh đập Phuong bằng dùi cui cùng súng phóng điện Taser đã bị tạm cho nghỉ việc trong khi chờ kết quả điều tra. Có tin, Thị trưởng, cảnh sát trưởng và quan chức hội đồng thành phố đã cùng bày tỏ lo ngại về hành động này và cam kết tiến hành một cuộc điều tra công bằng.

Vẫn theo sĩ quan cảnh sát Lopez, cơ quan cảnh sát San Jose đã tiến hành điều tra từ cuối tuần trước, ngay sau khi biết được tin về vụ việc. Các điều tra viên đang lấy lời khai của các nhân chứng, thẩm định đoạn băng được quay bằng điện thoại di động cùng các đoạn băng khác. 

 

Cảnh sát cho biết hai sĩ quan tên Kenneth Siegel và Steven Payne Jr. được nhìn thấy trong đoạn băng và 2 sĩ quan  khác cũng có mặt tại hiện trường.

 

Luật sư của Phuong Ho là Duyen Nguyen hôm qua khẳng định là thân chủ của ông không chống lại lệnh bắt và đang dùng dao để chuẩn bị bữa tối, sau đã chấm dứt vụ cãi cọ với bạn cùng phòng. Cuộc cãi cọ đã kết thúc khi cảnh sát đến. 

 

Luật sư Nguyen cho biết ông có kế hoạch kiện vụ này lên thành phố.

 

Cảnh sát đã bắt  Ho “vì tình nghi ám sát một trong những người bạn cùng phòng”, dù anh không vũ trang khi họ đến và anh khẳng định với báo chí rằng không hề có hành động kháng cự.

 

Một người bạn cùng phòng khác với Phuong Ho, Dimitri Masouris, đã quay được cảnh anh bị cảnh sát đánh đập bằng điện thoại di động. Mercury News sau đó có bản sao đoạn băng và gửi nó cho cảnh sát San Jose.

 

Xem đoạn băng ghi hình:
 

 

 

Việt Hà

Theo Examiner.com , San Jose Mercury News, AP