1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video Nga phóng tên lửa phá hủy vũ khí phương Tây ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga thông báo tên lửa Kalibr đã phá hủy kho vũ khí của Mỹ và phương Tây cấp cho Ukraine tại thành phố Odessa.

"Tên lửa tầm xa chính xác cao phóng từ biển Kalibr đã phá hủy một kho chứa đạn dành cho các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (HIMARS) của Mỹ và hệ thống phòng không do phương Tây sản xuất gần Mayorskoye, Odessa", Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 21/8.

Các hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp những ngày qua cho thấy hiệu quả trên chiến trường, giúp Ukraine thực hiện các cuộc phản công, làm chậm đà tiến công của Nga. Giới chức Ukraine cho biết, với sự hỗ trợ của các tổ hợp pháo của phương Tây, trong đó có HIMARS, quân đội nước này đã phá hủy hàng loạt kho đạn dược, nhiên liệu, trung tâm chỉ huy quân sự ở các vùng do Nga kiểm soát.

Video Nga phóng tên lửa phá hủy kho vũ khí phương Tây ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/8 cho biết, một cuộc tấn công của lực lượng không quân Nga tại khu vực Gulyaipole ở vùng Zaporozhye đã phá hủy kho nhiên liệu của lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ 102 của Ukraine. Kho nhiên liệu này chứa hơn 100 tấn diesel cho các thiết bị quân sự.

Ukraine cho biết Nga đã phóng hàng nghìn tên lửa kể từ ngày 24/2, khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại nước láng giềng.

Dòng tên lửa Nga sử dụng nhiều nhất là 3M-14 Kalibr được phóng từ chiến hạm hoặc tàu ngầm. Dòng Kalibr có nhiều phiên bản khác nhau với chức năng khác nhau từ chống tàu nổi, chống tàu ngầm cho tới tấn công mặt đất.

Kalibr có thể tấn công chính xác mục tiêu nhờ hệ thống định vị vệ tinh, với tầm bắn 1.600-2.400km. Tên lửa này có thể mang đầu đạn nổ tiêu chuẩn 450kg hoặc đầu đạn hạt nhân. Kalibr được xem là đối thủ "ngang tài, ngang sức" với tên lửa Tomahawk của Mỹ.  

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 415 máy bay quân sự, 1.785 máy bay không người lái, 367 hệ thống tên lửa đất đối không, 4.359 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 810 hệ thống rocket phóng loạt, 3.323 pháo dã chiến và súng cối, cùng 4.984 thiết bị quân sự đặc biệt của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hồi tháng 7, Nga và Ukraine ký thỏa thuận ngũ cốc nhằm mở hành lang an toàn cho tàu thuyền ra vào Odessa và 2 cảng khác, mở lối thoát cho hơn 20 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine vốn bị mắc kẹt do chiến sự. Sau đó, Ukraine cáo buộc Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào thương cảng Odessa chưa đầy một ngày sau khi 2 bên đạt được thỏa thuận. 

Video Nga phóng tên lửa phá hủy vũ khí phương Tây ở Ukraine - 1

Vị trí Odessa và Crimea (Ảnh: BBC).

Ngoài cảng Odessa ở phía Nam Ukraine, trong những ngày qua, nhiều vụ nổ liên tiếp xảy ra ở bán đảo Crimea, trong đó có khu vực gần trụ sở Hạm đội Biển Đen tại Sevastopol và gần cầu Kerch nối bán đảo với đất liền Nga. 

Ukraine cho đến nay không công khai phủ nhận hay xác nhận liên quan đến các vụ nổ liên tiếp gần đây ở bán đảo Crimea. Tuy nhiên, một số quan chức phương Tây khẳng định, Kiev đứng sau ít nhất một số vụ, trong đó có vụ nổ ở căn cứ không quân Saky của Nga ở Crimea hôm 9/8. 

Nga nhiều lần chỉ trích việc phương Tây tiếp tục "bơm" vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài. Moscow cảnh báo, bất cứ lô vũ khí nào của nước ngoài vào Ukraine đều trở thành mục tiêu tấn công chính đáng của Nga.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine