1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video mới tố cáo ly khai Ukraine bắn rơi MH17

Các chiến binh ly khai thân Nga đã sốc khi phát hiện chiếc máy bay vừa bị bắn rơi không phải là chiến đấu cơ Ukraine.



Ngày 17.7, tờ Daily Telegraph của Úc đã công bố một đoạn video mới được cho là quay lại cảnh các chiến binh ly khai ở miền đông Ukraine tỏ ra vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra rằng chiếc máy bay MH17 vừa bị bắn hạ là máy bay chở khách chứ không phải chiến đấu cơ.

Đoạn video này được công bố đúng một năm sau khi chiếc máy bay Boeing mang số hiệu MH17 của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi trên bầu trời miền đông Ukraine, trong đó thể hiện rất rõ những cảm xúc đầu tiên của các chiến binh ly khai thân Nga khi đến tìm kiếm ở hiện trường máy bay rơi.

Hiện trường MH17 bốc cháy dữ dội trong đoạn video

Hiện trường MH17 bốc cháy dữ dội trong đoạn video

Đoạn video được một chiến binh ly khai quay lại bằng điện thoại di động này đã được tập đoàn News Corp, đơn vị sở hữu tờ Daily Telegraph, tìm cách mua lại và đưa ra khỏi vùng Donetsk vào hồi đầu tuần, sau nhiều tháng tiếp xúc và thương lượng với người sở hữu đoạn video.

Theo tờ Daily Telegraph, trong đoạn video này, một đơn vị quân ly khai được phái đến hiện trường MH17 rơi để truy tìm phi công nhảy dù, vì họ nghĩ rằng đây là một chiếc chiến đấu cơ của quân đội Ukraine bị tên lửa bắn rơi.

Trong số những chiến binh này có người đeo một tấm thẻ bài trên đó ghi rất rõ rằng anh ta thuộc lực lượng vũ trang của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Những chiến binh này đều mặc đồ rằn ri, mang vũ khí và thúc giục nhau truy tìm viên phi công Ukraine khi đến địa điểm nơi chiếc máy bay vẫn đang bốc cháy dữ dội.

Sau đó, những chiến binh này tỏ ra ngạc nhiên và bối rối đến cực độ khi họ phát hiện ra rằng chiếc máy bay bị bắn rơi này là máy bay dân sự, và những người ở trên đó toàn là dân thường.

Chiến binh ly khai mang súng đứng cạnh một kiện hàng rơi ra từ MH17
Chiến binh ly khai mang súng đứng cạnh một kiện hàng rơi ra từ MH17

“Đây là dân thường mà!”, viên chỉ huy đơn vị kêu lên trong điện thoại. Ông ta lập tức ra lệnh cho các chiến binh phong tỏa hiện trường và ngăn cản dân chúng ở ngôi làng gần đó đến gần để xem.

Sau đó viên chỉ huy này thắc mắc: “Họ nói với chúng ta rằng một chiếc Sukhoi đã bắn rơi máy bay chở khách, và chúng ta bắn rơi chiếc chiến đấu cơ, nhưng chiếc Sukhoi đâu? Đây là máy bay chở khách mà”.

Sau đó, ông ta giơ lên một tấm thẻ của một nữ tiếp viên hàng không và phân trần với những người xung quanh: “Các anh thấy không, họ đều là người nước ngoài, người Malaysia”.

Viên chỉ huy này liên tục trò chuyện với một người khác qua điện thoại, có lẽ là cấp chỉ huy cao hơn, và chất vấn rằng tại sao máy bay chở khách lại được phép bay qua vùng chiến sự ở Ukraine.

Chiến binh ly khai lục soát hành lý của hành khách trên MH17
Chiến binh ly khai lục soát hành lý của hành khách trên MH17

Trong khi đó, những chiến binh tìm kiếm, lục soát trên hiện trường cũng tỏ vẻ sốc và ngạc nhiên khi phát hiện những thi thể hành khách cùng hành lý nằm rải rác trên hiện trường đều là dân thường, với những tấm thẻ hành lý ghi rõ họ đến từ Malaysia và Úc.

Sau khi xem đoạn video trên, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã thốt lên: “Thật đau buồn khi xem đoạn video này, và điều đáng quan ngại là đoạn video chỉ được công khai sau 12 tháng kể từ khi thảm kịch MH17 diễn ra”.

Bà Bishop nói thêm: “Đoạn video này phù hợp với những thông tin tình báo mà chúng tôi nhận được từ cách đây 12 tháng rằng MH17 đã bị một quả tên lửa đất đối không bắn rơi”.

Còn Thủ tướng Úc Tony Abbott khẳng định rằng đoạn video cho thấy việc bắn hạ MH17 là một hành động tàn bạo và phe ly khai đã “cố tình bắn rơi thứ mà họ biết rõ là một chiếc máy bay lớn trên bầu trời”.

Hành lý của các nạn nhân vung vãi ở hiện trường
Hành lý của các nạn nhân vung vãi ở hiện trường

Ông Abbott nhấn mạnh: “Phe ly khai không tình cờ có được loại vũ khí này, bởi đó là một hệ thống vũ khí phức tạp. Chúng tôi tin rằng vũ khí đó được chuyển sang từ biên giới Nga, được bắn lên, và ngay sau khi nhận ra những gì đã diễn ra, lại được chuyển trở về Nga”.

Theo News Corp, người dân địa phương sống quanh những ngôi làng nơi MH17 rơi đã nhận được chỉ thị phải nói rằng họ nhìn thấy chiếc máy bay bị một chiến đấu cơ bắn rơi.

Hiện Ủy ban Điều tra của Hà Lan đang phối hợp với các điều tra viên của Úc, Bỉ, Malaysia và Ukraine đang tìm kiếm các bằng chứng để trả lời những câu hỏi liên quan đến thảm họa MH17, và họ dự kiến sẽ công bố báo cáo cuối cùng vào cuối năm nay.

Theo Trí Dũng/Daily Telegraph
Dân Việt