1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video khoảnh khắc cuối cùng của máy bay chiến đấu Mỹ rơi ở Biển Đông

Minh Phương

(Dân trí) - Hải quân Mỹ xác nhận, đoạn video cho thấy khoảnh khắc cuối cùng của máy bay chiến đấu F-35C trước khi rơi xuống Biển Đông hôm 24/1, phi công đã kịp thoát ra ngoài.

Báo Newsweek đưa tin ngày 28/1, người dùng Twitter và Instagram ngày 28/1 đã chia sẻ rộng rãi một đoạn video dài 18 giây cho thấy hình ảnh được cho là khoảnh khắc cuối cùng của máy bay chiến đấu F-35C của Hải quân Mỹ gặp sự cố hạ cánh trước khi rơi xuống Biển Đông hôm 24/1.

Đoạn video cho thấy, máy bay F-35C bay sát mặt biển trước khi vụt qua ống kính máy quay. Ở đoạn cuối của video là hình ảnh khói nghi ngút và âm thanh giống như máy bay rơi.

Video khoảnh khắc cuối cùng của máy bay chiến đấu Mỹ rơi ở Biển Đông

Hiện chưa rõ ai quay đoạn video, song Hải quân Mỹ khẳng định tính xác thực của đoạn video. "Chúng tôi đã đánh giá và thấy rằng, các video, hình ảnh đó được chụp từ trên boong tàu sân bay USS Carl Vinson", Hayley Sims, đại diện truyền thông của Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, cho biết.

Một máy bay tàng hình F-35C Lightning II của Mỹ hôm 24.1 gặp sự cố "hạ cánh sai trên boong" khi tàu sân bay USS Carl Vinson đang hoạt động ở Biển Đông. Sự cố này khiến 7 thủy thủ bị thương, phi công của máy bay đã kịp kích hoạt ghế phóng thoát ra ngoài.

Hôm 27/1, một bức ảnh rò rỉ trên mạng cũng hé lộ hình ảnh được cho là khoảnh khắc cuối cùng của chiếc F-35C xấu số. Bức ảnh cho thấy máy bay nằm trên mặt biển, nắp cabin đã mở và vùng nước xung quanh có màu trắng đục cùng một số mảnh vỡ.

Video khoảnh khắc cuối cùng của máy bay chiến đấu Mỹ rơi ở Biển Đông - 1

Hình ảnh được cho là khoảnh khắc cuối cùng của máy bay F-35 của Hải quân Mỹ trước khi chìm xuống Biển Đông hôm 24/1 (Ảnh: Getty).

Hải quân Mỹ đã mở một cuộc điều tra về những gì xảy ra với máy bay trong quá trình hạ cánh. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tàu sân bay USS Carl Vinson và USS Abraham Lincoln cùng các tàu và máy bay khác của Mỹ đang tham gia một cuộc diễn tập định kỳ trên Biển Đông. Phát ngôn viên Hải quân Mỹ, Trung úy Nicholas Lingo, hôm 25/1 cho biết: "Tôi có thể xác nhận rằng máy bay đã va chạm vào sàn đáp khi hạ cánh và sau đó rơi xuống biển".

Hải quân Mỹ hiện vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm và trục vớt xác máy bay trong bối cảnh giới quan sát cho rằng Trung Quốc có thể nắm được công nghệ của F-35C - một trong những máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Mỹ.

 "Đây là máy bay thiết kế tinh vi nhất của Mỹ. Nó sở hữu những công nghệ mà đối phương của chúng ta muốn có được. Chúng ta cần đảm bảo điều đó không xảy ra", Mark Cancian, một cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và Chiến lược, bình luận.

Phản ứng trước những đồn đoán cho rằng Bắc Kinh có thể tìm cách có được công nghệ của F-35C, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói, Trung Quốc "không hứng thú" với điều này.

Theo www.scmp.com