1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video “hổ mang chúa” Su-30 Ấn Độ thử tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới

(Dân trí) - Ấn Độ thử nghiệm thành công phóng tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới BrahMos-A từ máy bay chiến đấu Su-30MKI.

Video “hổ mang chúa” Su-30 Ấn Độ thử tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới
Video “hổ mang chúa” Su-30 Ấn Độ thử tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới - 1

Máy bay chiến đấu  Su-30MKI mang tên lửa không đối đất BrahMos (Ảnh: AFP)

Không quân Ấn Độ xác nhận đã tích hợp thành công 2 vũ khí uy lực với nhau trong tuần qua. BrahMos-A là phiên bản phóng từ trên không của tên lửa siêu âm BrahMos do Nga và Ấn Độ phối hợp sản xuất.

Tên lửa BrahMos-A đã được thử ở bờ biển Odisha và đánh trúng mục tiêu trên biển.

“Trong cuộc thử nghiệm, tên lửa được thả rơi từ khoang vũ khí máy bay xuống. Động cơ 2 giai đoạn của vũ khí được kích hoạt và tên lửa ngay lập tức tăng tốc lao vào mục tiêu trên biển, tiêu diệt nó với độ chính xác cao”, thông báo của không quân Ấn Độ cho hay.

Đây là cuộc thử nghiệm thứ 3 của BrahMos-A sau bài thử năm 2017 và tháng 5 năm nay. Ấn Độ dự kiến sẽ công bố tên lửa này đã hoàn thành quá trình thử nghiệm và đi vào tác chiến vào cuối năm nay.

BrahMos là tên lửa có thiết kế dựa trên tên lửa chống hạm tầm xa của Nga, Onis. Phiên bản phóng từ mặt đất của BrahMos đã gia nhập biên chế quân đội Ấn Độ từ năm 2007. Trong khi đó, Sukhoi-30MKI cũng là một vũ khí được Nga và Ấn Độ phối hợp chế tạo.

Cho tới nay, hai chiếc Su-30MKI đã được nâng cấp để sử dụng BrahMos-A, nhưng Ấn Độ mong muốn con số nói trên phải tăng lên 40. Họ cũng hướng tới việc sản xuất 200 tên lửa BrahMos.

Ngoài ra, biến thể nhỏ hơn của tên lửa này, BrahMos-NG, đang được phát triển. Tên lửa nặng 1,5 tấn này dự kiến sẽ được trang bị cho máy bay như MiG-29K hoặc HAL Tejas do Ấn Độ tự phát triển.

BrahMos được Nga và Ấn Độ phát triển chung và hiện là tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới. Ngoài phiên bản phóng từ mặt đất, BrahMos còn có biến thể phóng từ máy bay, tàu chiến hoặc tàu ngầm. Phiên bản nâng cấp của tên lửa này có thể có tầm bay lên tới 500 km.

Hồi tháng 5, truyền thông Ấn Độ đưa tin, BrahMos có tốc độ 3.450 km/h, nhanh gấp 1 lần rưỡi máy bay siêu âm Concorde.

BrahMos là cái tên ghép giữa sông Brahmaputra của Ấn Độ và sông Moskva của Nga. 

Một số nguồn thạo tin nói rằng Ấn Độ và Nga đang chuẩn bị các kế hoạch cho biến thể có tầm tấn công lớn hơn và tốc độ nhanh hơn phiên bản hiện tại. Cụ thể, phiên bản mới được cho có thể bay được tới tốc độ Mach 5 (6.125 km/h).

Đức Hoàng

Theo RT