1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video hải quân Mỹ “rửa tội” cho tàu sân bay mới

(Dân trí) - Hải quân Mỹ ngày 9/11 đã làm lễ “rửa tội” cho chiếc tàu đầu tiên trong thế hệ tàu sân bay kế tiếp của nước này. Con tàu có giá lên tới 13 tỷ USD được ca ngợi là tàu chiến tiên tiến nhất từng được xây dựng.

 

 

USS Gerald Ford, với tên tuổi bị lu mờ trong thời gian Mỹ cắt giảm ngân sách, dự kiến sẽ được đưa vào phục vụ trong hải quân năm 2016.

 

Tàu trị giá 13 tỷ, được trang bị một loạt công nghệ mới, đã được “rửa tội” khi con gái của cố Tổng thống Ford, người được đặt tên theo con tàu, đập chai sâm-panh vào thân tàu tại buổi lễ ở xưởng đóng tàu Newport News, Virginia, gần căn cứ hải quân rộng lớn Norfolk.

 

Thiết kế của Ford là mẫu thiết kế mới nhất cho tàu sân bay Mỹ trong vòng 40 năm qua và đô đốc Jonathan Greenert, tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, gọi tàu là “tuyệt tác về kỹ thuật”.

 

Tuy nhiên, Greenert cho rằng thời gian tàu được đưa vào phục vụ có thể bị lùi lại 2 năm do thiếu ngân sách.

 

Cũng theo ông, Mỹ khi đó sẽ phải phụ thuộc vào hạm đội 10 tàu sân bay hiện nay, khiến khả năng “lướt sóng” của Mỹ bị hạ thấp.

 

Luật Mỹ yêu cầu quân đội phải duy trì 11 tàu sân bay, nhưng hiện tại chỉ có 10 tàu phục vụ, do tàu USS Enterprise về hưu năm 2012.
 
 
Video hải quân Mỹ “rửa tội” cho tàu sân bay mới
Susan Ford Bales, con gái cố Tổng thống Mỹ Ford, đập chai sâm-panh vào tàu sân bay mang tên cha bà USS Gerald R. Ford
 

Hạm đội tàu sân bay hiện tại, được đưa vào phục vụ từ năm 1975-2009, là tàu lớp Nimitz. Trong khi đó Ford, hay CVN 78, là tàu sân bay lớp mới, với thiết kế mới và tiếp sau tàu này sẽ là John F. Kennedy và Tân Enterprise. Tất cả đều có chiều dài giống nhau, khoảng 330m.

 

Thiết kế tàu lớp Ford được cho là sẽ cho phép các chiến đấu cơ, trực thăng trên tàu xuất kích thêm 25% và sẽ sản xuất ra nhiều điện, nhiều nước hơn, cho phép các thủy thủ tắm thoải mái hơn.

 

Nhưng vì vậy mà chi phí cũng tăng lên 22%.

 

“Tàu lớp Ford được thiết kế tăng khả năng chiến đấu trong chiến tranh, mà cắt giảm được xấp xỉ 700 thủy thủ”, khiến giảm được chi phí duy trì tàu – hải quân Mỹ ra tuyên bố cho biết.

 

Mặc dù tàu cần ít thủy thủ hơn để vận hành, nhưng chi phí xây dựng tàu lại tăng vọt. Kể từ khi bắt đầu hợp đồng năm 2008, chi phí xây dựng đã tăng hơn ngân sách dự kiến lên 12,8 tỷ USD. Và ước tính của hải quân Mỹ “không bao gồm 4,7 tỷ USD nghiên cứu và phát triển”, Ủy ban ngân sách quốc hội Mỹ, cho hay.

 

Theo giới chức hải quân, chi phí tăng là chuyện bình thường đối với một tàu lớp mới và giá của các tàu sau này trong cùng lớp sẽ giảm. Song vào thời điểm phải thắt lưng buộc bụng, cái giá lớn khiến nhiều người khó chịu.

 

 

Vũ Quý

Theo AFP