1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Venezuela lệnh đóng đại sứ quán và toàn bộ lãnh sự quán ở Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra chỉ thị đóng cửa đại sứ quán và các lãnh sự quán của Venezuela ở Mỹ, một ngày sau khi ông tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa Caracas và Washington.

Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao, ra tối hậu thư cho Mỹ

 

venezuela 2.jpg

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trước những người ủng hộ hôm 23/1. (Ảnh: Reuters)

 

Hãng tin RT của Nga cho biết, ngày 23/1, Tổng thống Venezuela Maduro đã yêu cầu tất cả nhân viên ngoại giao của Mỹ phải rời Venezuela trong vòng 72 giờ, đồng thời tuyên bố Caracas cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington.

Trong phiên họp đặc biệt hôm qua tại Tòa án tối cao Venezuela, ông Maduro tiếp tục yêu cầu đóng cửa đại sứ quán và toàn bộ lãnh sự quán Venezuela ở Mỹ sau khi cáo buộc Washington hậu thuẫn phe đối lập âm mưu tiến hành đảo chính chống lại chính phủ hợp hiến của ông.

Trong bài phát biểu hôm qua, ông Maduro cũng nhất trí với kêu gọi của phía Mexico và Uruguay rằng cần có các cuộc đối thoại giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng sâu sắc ở quốc gia Nam Mỹ này.

Khủng hoảng chính trị ở Venezuela có xu hướng căng thẳng hơn trong những ngày gần đây với các cuộc biểu tình, bạo động không lâu sau vụ 27 binh sĩ Venezuela bị bắt vì đánh cắp vũ khí, âm mưu đảo chính. Lãnh đạo đối lập Juan Guaido, được sự hậu thuẫn của Mỹ và một số quốc gia khác, ngày 23/1 đã tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela và kêu gọi quân đội quay lưng với Tổng thống Maduro.

Tuy vậy, quân đội Venezuela đã bác bỏ lời kêu gọi này và tuyên bố sẽ nỗ lực để bảo vệ hiến pháp, chủ quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez, cho rằng chính phủ và phe đối lập cần đối thoại để giải quyết khủng hoảng.

Minh Phương
Theo RT