1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vật thể quân sự rơi xuống Ba Lan có thể là tên lửa tầm xa của Nga

Thanh Thành

(Dân trí) - Truyền thông Ba Lan ngày 10/5 đưa tin, một vật thể quân sự được tìm thấy ở trong khu rừng gần thành phố miền bắc Bydgoszcz hồi tháng trước có thể là tên lửa hành trình tầm xa của Nga.

Vật thể quân sự rơi xuống Ba Lan có thể là tên lửa tầm xa của Nga - 1

Hiện trường vụ rơi "vật thể quân sự" trong khu rừng gần thành phố Bydgoszcz, Ba Lan hồi tháng 4 (Ảnh: Reuters).

Đài phát thanh tư nhân RMF FM tại Ba Lan ngày 10/5 dẫn nguồn tin giấu tên từ Viện Công nghệ Không quân cho biết, vật thể lạ được cho là tên lửa Kh-55 của Nga.

Hãng tin Polsat News sau đó cũng đưa ra thông tin tương tự, nhưng không tiết lộ nguồn cung cấp.

Ba Lan đã cảnh giác về nguy cơ vũ khí quân sự từ cuộc chiến ở nước láng giềng Ukraine tràn sang biên giới, đặc biệt kể từ sau vụ 2 người dân nước này thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra gần biên giới vào tháng 11/2022. Warsaw kết luận đây là vụ nổ do tên lửa phòng không Ukraine bắn nhầm.

Hồi tháng trước, nhà chức trách Ba Lan cho biết, một "vật thể quân sự" đã được tìm thấy trong một khu rừng gần làng Zamosc gần thành phố Bydgoszcz phía bắc, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về nguồn gốc của nó.

Khu vực phát hiện vật thể nằm cách biên giới giữa Ba Lan với Nga, Ukraine và Belarus hàng trăm km. Các công tố viên vào thời điểm đó cho hay không có dấu vết của bất kỳ vụ nổ nào được tìm thấy và khẳng định nó không đe dọa an toàn của cư dân.

Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Zbigniew Ziobro sau đó thông báo Cục Quân sự thuộc Văn phòng Công tố tại thành phố Gdansk đã mở cuộc điều tra liên quan về vụ việc này.

Kh-55 là tên lửa hành trình phóng từ máy bay được Liên Xô phát triển từ thập niên 1970 và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Nó còn được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và khớp ảnh địa hình, có khả năng bay bám địa hình ở độ cao nhỏ và cơ động liên tục để tránh lưới phòng không đối phương.

Phát ngôn viên chính phủ Ba Lan và Viện Công nghệ Không quân chưa có phản hồi gì về thông tin trên, trong khi Bộ Quốc phòng Ba Lan và Đại sứ quán Nga tại nước này từ chối bình luận.

Theo Reuters