1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vàng của Nga về đâu giữa "bão" trừng phạt của phương phương Tây?

Minh Phương

(Dân trí) - Hong Kong (Trung Quốc) đã soán ngôi Dubai để trở thành trung tâm giao dịch vàng của Nga lớn nhất thế giới trong bối cảnh phương Tây tìm cách siết nguồn thu của Moscow.

Vàng của Nga về đâu giữa bão trừng phạt của phương phương Tây? - 1

(Ảnh minh họa: New Zealand Heral).

Theo số liệu của Bloomberg, kể từ đầu năm đến nay, Hong Kong đã nhập khẩu 68 tấn vàng từ Nga, gấp 4 lần lượng nhập khẩu cả năm 2022.

Hong Kong từ lâu đã khá tích cực trên thị trường giao dịch vàng toàn cầu, nhưng nhập khẩu vàng từ Nga chỉ bắt đầu tăng mạnh từ tháng 4 năm nay.

Hong Kong đã vượt Dubai trở thành trung tâm giao dịch vàng Nga lớn nhất.

Sự siết chặt quản lý của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đối với hoạt động của thị trường vàng cũng như lệnh trừng phạt của Mỹ, phương Tây đối với các công ty khai thác của Nga khiến kim loại quý này  chuyển hướng sang thị trường Hong Kong.

Các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt từ năm ngoái khiến Nga gần như không thể tiếp cận thị trường vàng London, nơi vốn được coi là trung tâm giao dịch vàng.

UAE, một quốc gia giữ quan điểm trung lập về xung đột Nga - Ukraine, khi đó được coi là "bến đỗ mới" của nguồn cung vàng từ Nga. Năm ngoái, UAE nhập khẩu 96,4 tấn vàng từ Nga, gấp 5 lần lượng vàng mà Nga xuất khẩu vào Hong Kong.

Tuy nhiên, kể từ khi Cơ quan Hành động Tài chính, một tổ chức giám sát hoạt động rửa tiền toàn cầu, đưa UAE vào danh sách theo dõi, giao dịch vàng ở Dubai có xu hướng giảm. Chuyển khoản ngân hàng và thanh toán bằng tiền mặt ngày càng chịu sự giám sát của chính phủ, điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp UAE trong việc thanh toán cho các nhà xuất khẩu Nga.

Một số nhà giao dịch vàng ở Dubai đã chuyển hướng hoạt động sang thị trường Hong Kong.

Theo Business Insider