1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói đủ sức chịu lệnh trừng phạt của phương Tây thêm nhiều năm nữa

An Hoàng

(Dân trí) - Điện Kremlin tuyên bố nền kinh tế Nga đã dần thích nghi và sẵn sàng chống chọi với các lệnh trừng phạt của phương Tây thêm nhiều năm nữa.

Nga nói đủ sức chịu lệnh trừng phạt của phương Tây thêm nhiều năm nữa - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Nước Nga đã sống dưới áp lực của những lệnh trừng phạt nhiều thập niên, vì vậy, hiện giờ chúng ta giờ có thể hoàn toàn thích nghi với nó", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trước truyền thông ngày 24/10.

Ông Peskov nói thêm: "Những lệnh trừng phạt có thời hạn trong 5 năm nữa cũng không thể đe dọa chúng ta. Không khó để dự đoán rằng phương Tây sẽ tiếp tục những nỗ lực kìm hãm nền kinh tế của chúng ta".

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, Nga đang thực hiện các biện pháp đối phó lệnh trừng phạt và chúng thậm chí cho Nga nhiều con đường để lựa chọn cho việc phát triển kinh tế hơn nữa.

Ông Peskov lưu ý: "Chúng ta có thể dự đoán được, thậm chí là biết rõ và đang chuẩn bị ứng phó các lệnh trừng phạt mới".

"Trước đây, trên thị trường dầu mỏ, vấn đề trần giá cũng đã được chúng ta nắm rõ. Chúng ta có thể tranh luận rất nhiều và đặt câu hỏi về tính hiệu quả của những quyết định này, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể dự đoán những bước đi tiếp theo của đối phương", quan chức này nói thêm.

Từ cuối tháng 2/2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga. Quá trình này tiếp tục được đẩy mạnh sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái.

Bất chấp sức ép của phương Tây trên nhiều phương diện, hồi cuối tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố những áp lực của phương Tây chỉ khiến Nga mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cũng dự đoán rằng đến năm 2024, Nga có khả năng sẽ vượt qua các nước phát triển khác về tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Theo TASS