1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Vạn lý trường thành” giữa thủ đô Bagdad

(Dân trí)- Theo báo Stars & Stripes, từ ngày 10/4, lực lượng quân sự Mỹ đã tiến hành xây dựng một bức tường bê-tông bao quanh khu phố Adhamiya của người Sunni, nhằm tăng cường an ninh cho thủ đô Baghdad.

Trung sĩ Mike Pryor, phụ trách quan hệ công chúng của quân đội Mỹ tại Iraq tiết lộ, quân đội Mỹ bắt đầu xây dựng bức tường từ ngày 10/4 và công việc được tiến hành liên tục trong đêm. Đây là một phần trong chiến lược mới của Lực lượng liên quân và quân đội Iraq, nhằm phá vỡ vòng bạo lực giữa các cộng đồng sắc tộc. Bức tường dài 5km, cao 3,5m, giúp bảo vệ người Sunni trong khu phố, đồng thời ngăn chặn các phần tử quá khích người Sunni thực hiện các vụ tấn công khu vực có đông người Shiite sinh sống sau đó rút về khu phố. Một khi bức tường hoàn tất, mọi hoạt động ra vào khu phố Adhamiya đều phải qua các trạm kiểm soát do binh lính Iraq nắm giữ.

 

Quyết định này được đưa ra vào lúc bạo lực giữa các phe phái tại thủ đô Iraq không ngừng gia tăng. Theo ông Pryor, khu phố Adhamiya là mắt xích quan trọng trong vòng luẩn quẩn bạo lực- trả đũa. Người Shiite tiến vào và tấn công người Sunni, còn người Sunni trả thù bằng cách vượt qua khu phố. Quân đội Mỹ luôn phủ nhận ý định “Ban-căng hóa” Bagdad bằng việc phân chia thủ đô theo khu vực cộng đồng. Ngày 21/4, người dân và thương gia của khu phố này lên tiếng cáo buộc lực lượng Mỹ đang giam cầm họ. Dựng lên những bước tường ngăn các khu phố không phải là giải pháp cứu vãn sự thất bại của kế hoạch tăng cường an ninh và làm giảm bạo lực. Rất nhiều người cho rằng, Bagdad đang dần biến thành một mớ bòng bong nhiều bức tường và không ai muốn thấy các cộng đồng bị ngăn cách theo cách đó, cũng như tại các khu vực còn lại của thủ đô.

 

Nhiều lính nhảy dù của Mỹ gọi đùa đây là là “Vạn lý trường thành Adhamiyah”, một số người dân của Adhamiya so sánh bức tường này với những hàng rào bảo vệ tại một số khu ngoại ô giàu có của Mỹ. Nó có nguy cơ biến thành bức tường mà Nhà nước Do thái xây dựng giữa Israel và Cisjordani. Adhamiyah không phải là khu phố duy nhất tại Bagdad được bao bọc bởi các bức tường bê tông, mà đến nay người ta vẫn chưa chứng minh tác dụng ngăn ngừa các vụ tấn công của chúng. Vùng xanh cực kỳ an toàn giữa trung tâm thủ đô Bagdad, nơi đặt đại sứ quán Mỹ và các bộ của Iraq cũng được bảo vệ bằng các bức tường bê tông và canh phòng nghiêm ngặt nhưng vẫn là mục tiêu tấn công hàng ngày bằng súng cối. Ngày 12/4, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung quầy cà phê của Quốc hội Iraq, ngay giữa trung tâm Vùng xanh (Green Zone) làm hai nghị sĩ Iraq thiệt mạng.

 

“Vạn lý trường thành Adhamiyah” cũng không phải là bức tường đầu tiên của quân đội nhằm làm dịu căng thẳng giữa hai cộng đồng người Shiite và Sunni. Tờ Wall Street Journal cho hay, cách đây vài ngày, quân đội Mỹ đã triển khai một kế hoạch tương tự xung quanh quận Doura của người Sunni ở phía nam Bagdad. Còn theo The Guardian, năm 2005, quân đội Mỹ đã xây dựng những hàng rào bằng đất xung quanh thành phố Samara, nơi có đông người Sunni sinh sống nhằm ngăn chặn các hoạt động nổi dậy và tại một số địa phương như Tal Afar et Fallouja.

 

Còn theo Al Qeada, việc xây bức tường tại Bagdad cho thấy “các kế hoạch của Mỹ đã thất bại” và chỉ khiến người dân nơi đây nổi giận. Trong một bài viết trên internet, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Iraq có quan hệ với mạng lưới khủng bốAl Qeada cho rằng, sự ra đời của bức tường đó đánh dấu “thất bại trong các kế hoạch của Mỹ hòng muốn bẻ gãy ý chí của các chiến binh Hồi giáo”.

 

Tổng thống George W.Bush không thừa nhận chiến lược mới của Mỹ tại Iraq đã thất bại. Ngay sau tuyên bố cho rằng cuộc chiến Iraq đã thất bại của thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Harry Reid, ông Bush khẳng định, diễn biến của cuộc chiến bắt đầu thay đổi. Theo ông, các cuộc tấn công đẫm máu vẫn diễn ra tại Iraq, nhưng đã xuất hiện các dấu hiệu cho thấy kế hoạch an ninh của Mỹ được xây dựng trên những cơ sở vững chắc.

 

Ngọc Nhàn

Tổng hợp