1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ước tính thiệt hại của Ukraine sau hơn 19 tháng chiến sự với Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới nhất đã ước tính thiệt hại về cơ sở hạ tầng của Ukraine sau nhiều tháng bùng nổ chiến sự với Nga.

Ước tính thiệt hại của Ukraine sau hơn 19 tháng chiến sự với Nga - 1

Một tòa nhà ở Ukraine bị phá hủy do chiến sự (Ảnh: Reuters).

Trường kinh tế Kiev (KSE) công bố một báo cáo nêu ra thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng của Ukraine kể từ khi chiến sự với Nga bùng phát vào cuối tháng 2/2022.

Cụ thể, theo KSE, thiệt hại trực tiếp về các công trình ở Ukraine đã đạt mức 151,2 tỷ USD, cao hơn 700 triệu USD so với mốc tháng 6. Con số này được thống kê dựa vào dữ liệu tính đến ngày 1/9.

Theo KSE, trong tổng thiệt hại trực tiếp mà Kiev phải đối mặt, con số lớn nhất là thiệt hại về nhà ở, lên tới 55,9 tỷ USD. Chiến sự khiến 167.200 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hỏng, trong đó 147.800 là nhà riêng, 19.100 là chung cư và 350 là chỗ ở cho sinh viên, báo cáo viết.

Các tổn thất về cơ sở hạ tầng và công nghiệp lần lượt là 36,6 tỷ USD và 11,4 tỷ USD.

Ngoài ra, theo KSE, 18 sân bay của Ukraine, 344 cây cầu và cầu vượt, hơn 25.000km đường sá đã bị hư hại kể từ khi chiến sự bùng phát. Trong ngành công nghiệp, ít nhất 426 doanh nghiệp tư nhân lớn và vừa và công ty nhà nước bị thiệt hại.

Trước đó, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) đang xem xét khả năng cung cấp khoảng 220 triệu euro để tái thiết cơ sở hạ tầng ở Ukraine.

Một nguồn ngân sách mà phương Tây và Kiev từng nhắc tới liên quan tới nỗ lực tái xây dựng cơ sở, công trình ở Ukraine là sử dụng nguồn tiền của Nga đang bị đóng băng. 

Nga đang có 300 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối đã bị các nước phương Tây đóng băng và Kiev cũng tịch thu một số tài sản thuộc sở hữu của Nga ở Ukraine sau ngày 24/2/2022. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tháng trước nói Kiev sẽ thành lập một quỹ quốc phòng mới, bao gồm các tài sản Nga bị tịch thu như một trong những nguồn chính của quỹ.

Trong khi đó, phương Tây cũng đang cân nhắc về phương án chuyển số tài sản của Nga thành nguồn hỗ trợ cho Ukraine. 

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine