1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine dùng 460 triệu USD tịch thu của Nga để tái thiết sau xung đột

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine đang lên kế hoạch sử dụng 460 triệu USD tịch thu từ các ngân hàng Nga để tái thiết đất nước.

Ukraine dùng 460 triệu USD tịch thu của Nga để tái thiết sau xung đột - 1

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy ở Ukraine sau trận tập kích tên lửa (Ảnh: Reuters).

Tại một hội nghị ở Lviv hôm 4/3, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Ukraine đang lên kế hoạch sử dụng số tài sản trị giá hơn 460 triệu USD bị tịch thu từ các ngân hàng Nga để tái thiết đất nước và bồi thường cho người dân Ukraine.

Ông Shmyhal nói rằng Ukraine đang xây dựng các cơ chế để sử dụng các tài sản bị tịch thu của Nga sang phục vụ các hoạt động tái thiết, hỗ trợ công dân Ukraine và cộng đồng của họ phục hồi sau chiến dịch quân sự của Nga.

Thủ tướng Shmyhal tuyên bố, chính phủ Ukraine đang làm việc với các nước đối tác để phát triển một hệ thống dựa trên các thỏa thuận quốc tế. Hệ thống này sẽ giúp quyết định cách thức đưa ra các khoản bồi thường cho người dân Ukraine.

Hệ thống do Ukraine đề xuất sẽ bao gồm một cơ quan quốc tế thống kê những thiệt hại do chiến tranh gây ra, một ủy ban xem xét các yêu cầu bồi thường và một quỹ để chi trả bồi thường.

Theo Thủ tướng Shmyhal, Ukraine đang sử dụng viện trợ trị giá hàng tỷ USD từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) để nhanh chóng khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị tàn phá và các lĩnh vực đang gặp khó khăn do xung đột. Kiev cũng mong đợi viện trợ bổ sung từ Na Uy và Nhật Bản.

Thủ tướng Shmygal hồi tháng 1 cho hay, ước tính Ukraine cần hơn 700 tỷ USD để tái thiết sau xung đột. Con số này thấp hơn so với dự đoán 1.000 tỷ USD mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra. 

Trước đó, lãnh đạo Ukraine tiết lộ, chính phủ Ukraine đang thuê công ty quản lý tài sản BlackRock của Mỹ "cố vấn về cách cơ cấu các quỹ tái thiết đất nước".

Liên minh châu Âu (EU) đang thành lập một nhóm công tác để xem xét liệu có sử dụng được tài sản bị đóng băng của Nga để tái thiết Ukraine. Chính phủ Thụy Điển hôm 14/2 cho biết nhóm sẽ phân tích các khía cạnh về pháp lý, tài chính, kinh tế, chính trị để đánh giá khả năng này. Trong khi đó, chính phủ Thụy Sĩ cho biết, việc tịch thu tài sản tư nhân của Nga ở nước này để giúp tái thiết Ukraine là trái với luật pháp Thụy Sĩ.

Liên quan tới đề xuất sử dụng tài sản bị tịch thu để giúp tái thiết Ukraine, chính phủ Thụy Sĩ cho biết họ đã yêu cầu một bộ phận tư pháp làm rõ tính hợp pháp của động thái này. Nhóm này kết luận rằng: "Theo pháp luật Thụy Sĩ, việc tịch thu tài sản có nguồn gốc hợp pháp mà không được bồi thường là không được phép".

Theo AFP, các lệnh trừng phạt đã đóng băng 350 tỷ USD tài sản nhà nước, dự trữ ngoại hối và tài sản của giới tài phiệt Nga ở nước ngoài. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: "Chúng ta đã phong tỏa 300 tỷ euro của ngân hàng trung ương Nga và đóng băng 19 tỷ euro của các nhà tài phiệt Nga".

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine