1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố "lá chắn thép" Patriot đảm bảo đánh chặn 100% tên lửa Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố các tổ hợp phòng không Patriot của Ukraine đảm bảo tỷ lệ đánh chặn 100% đối với bất kỳ loại tên lửa nào của Nga.

Ukraine tuyên bố lá chắn thép Patriot đảm bảo đánh chặn 100% tên lửa Nga - 1

Tổ hợp phòng không Patriot (Ảnh: Wikipedia).

"Các tổ hợp Patriot của Ukraine đảm bảo tỷ lệ đánh chặn 100% đối với bất kỳ loại tên lửa nào của Nga. Với những thành công về quân sự và các tổ hợp Patriot, chúng ta sẽ tiếp tục đáp trả Nga cùng mọi biểu hiện xấu xa của họ", Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu qua video hôm 29/5.

Bình luận của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau hàng loạt vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga nhằm vào các mục tiêu ở thủ đô Kiev và một số thành phố khác của Ukraine.

Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố phá hủy 67 trong số 75 "mục tiêu trên không" được phóng vào thủ đô Kiev vào đêm 28/5, rạng sáng 29/5. Giới chức quân đội Ukraine cho biết 37 tên lửa hành trình, 29 máy bay không người lái Shahed và một máy bay không người lái trinh sát của Nga đã bị bắn hạ. Cảnh sát Ukraine xác nhận "hầu hết mục tiêu của đối phương đã bị phá hủy", nhưng một số tòa nhà đã bị hư hại.

Chỉ vài giờ sau, Kiev tiếp tục hứng chịu một cuộc tấn công bất thường vào ban ngày. Ông Serhii Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, nhận định Nga đã thay đổi chiến thuật, không chỉ tấn công vào ban đêm mà còn tập kích các mục tiêu vào ban ngày. Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 11 tên lửa Iskander do Nga phóng trong cuộc tập kích này.

Yuriy Ihnat, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, cho rằng các hệ thống Patriot đã được triển khai hiệu quả để đánh chặn các tên lửa Iskander của Nga.

Vào rạng sáng nay 30/5, còi báo động tiếp tục vang lên ở thủ đô Kiev và một số khu vực khác của Ukraine. Theo chính quyền Kiev, trong đợt tấn công mới, Nga sử dụng khoảng 20 UAV tự sát. Giới chức Kiev cho hay, các hệ thống phòng không trong thành phố đã đánh chặn loạt UAV tự sát của Nga. Đây là vụ tấn công thứ 17 của Nga nhằm vào thủ đô Kiev trong vòng một tháng trở lại đây.

Patriot là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đa năng, tầm bắn từ 70-160km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết với trần bay của mục tiêu lên đến 24km. Patriot có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu từ trên không, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. 

Radar của Patriot là một trong những bộ phận quan trọng nhất, vì nó có thể phát hiện và theo dõi hơn 100 mục tiêu và có tầm hoạt động hơn 100km. Bệ phóng tên lửa có thể hoạt động tách biệt khỏi radar và trạm điều khiển và bắn tên lửa trong vòng chưa đầy 9 giây. Sau khi tên lửa được phóng, hệ thống sẽ truyền dữ liệu trở lại trạm radar, giúp dẫn đường cho tên lửa đến mục tiêu.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ, hệ thống radar của Patriot kết hợp các chức năng giám sát, theo dõi hiện đại, khiến nó trở nên nổi bật so với các tổ hợp phòng không khác. 

Ukraine hiện sở hữu các tổ hợp Patriot do Mỹ chuyển giao và do Đức và Hà Lan viện trợ.

Theo Reuters