1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine tuyên bố không bí mật đàm phán với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Ukraine phủ nhận đàm phán bí mật với Nga nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev.

Ukraine tuyên bố không bí mật đàm phán với Nga - 1

Lính cứu hỏa Ukraine dập tắt đám cháy tại cơ sở điện lực ở Odessa sau một trận tập kích (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi chắc chắn không đàm phán với họ, đặc biệt là không đàm phán ngầm. Điều đó là bất khả thi... Chúng tôi không tiến hành các cuộc đàm phán này với Nga", Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushchenko tuyên bố trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Ukraine vào ngày 24/8.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng phủ nhận thông tin cho rằng, Moscow đang tham gia các cuộc đàm phán với Ukraine tại Qatar về việc cùng nhau dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Ngày 17/8, báo Washington Post (Mỹ) dẫn các nguồn tin cho biết Nga đang chuẩn bị tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp bí mật với Ukraine - do Qatar làm trung gian - để cùng nhau dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Theo Washington Post, cuộc đột kích của Ukraine vào biên giới Nga đã phá vỡ các kế hoạch cho các cuộc đàm phán này.

Theo Bộ trưởng Halushchenko, vào ngày 22/8, một hội nghị trực tuyến đã được tổ chức để thảo luận về điểm thứ ba của công thức hòa bình do Ukraine đưa ra về an ninh năng lượng. Hơn 40 quốc gia và tổ chức quốc tế đã tham dự hội nghị này. Bộ trưởng cho biết các bên tham gia hội nghị đã thông qua một thông cáo chung.

Theo Bộ trưởng Halushchenko, các cuộc tấn công vào lưới điện dân sự vi phạm luật nhân đạo quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời nói thêm rằng "mọi người đều ủng hộ tuyên bố này". Ông Halushchenko cho biết tài liệu có thể được trình lên chính phủ Nga và một số quốc gia có thể đóng vai trò trung gian trong quá trình này.

Nga đã phát động một chiến dịch tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong những tháng đầu năm 2024, phá hủy hoặc vô hiệu hóa các nhà máy điện và buộc Ukraine phải cắt điện luân phiên trên khắp cả nước.

Trong khi đó, Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí của Nga bằng máy bay không người lái tầm xa để cắt đứt một trong những nguồn thu chính cho Moscow.

Theo Washington Post, một nguồn tin ngoại giao giấu tên được cho là đã nói với hãng tin này rằng, các quan chức Nga đã hoãn cuộc họp với các quan chức Qatar sau cuộc xâm nhập xuyên biên giới của Ukraine.

Ukraine đối mặt mùa đông khó khăn

Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko ngày 24/8 cảnh báo người dân Ukraine phải chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn hơn nhiều so với năm ngoái.

Theo ông Galushchenko, Ukraine có kế hoạch khôi phục và xây dựng thêm các cơ sở sản xuất năng lượng và thiết lập hệ thống cung cấp năng lượng cho người dân. Tuy nhiên, ông cho rằng kế hoạch này vẫn quá ít, quá muộn, trong khi các cuộc không kích của Nga đã tác động đáng kể đến mạng lưới năng lượng của Ukraine.

"Chúng ta cần chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn. Thật không may, mùa đông năm nay thực sự sẽ khó khăn hơn mùa đông trước. Tuy nhiên, chúng ta phải cố gắng thiết lập các hệ thống cung cấp năng lượng tự chủ", ông Galushchenko cho biết.

Đầu tháng này, Cao ủy EU về Năng lượng Kadri Simson đã nói với Financial Times rằng công suất năng lượng của Ukraine ước tính đã giảm tới 9 gigawatt, tức là một nửa lượng điện cần thiết cho mùa đông.

Vào tháng 6, ông Vladimir Kudritsky, người đứng đầu Ukrenergo, đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Ukraine, cũng cảnh báo rằng sản lượng điện ở Ukraine dự kiến sẽ giảm sút, một phần do các công việc bảo dưỡng cần thiết đối với các nhà máy điện hạt nhân.

Ông cảnh báo rằng công suất phát điện sẽ không được khôi phục hoàn toàn vào mùa đông, đồng thời tuyên bố những tháng lạnh giá sẽ "rất khó khăn".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nói rằng, có tới 80% công suất năng lượng của Ukraine, bao gồm các nhà máy nhiệt điện và thủy điện, đã bị hư hại hoặc phá hủy trong cuộc xung đột với Nga. Ông kêu gọi các nước phương Tây cung cấp thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng điện của Ukraine.

Theo RT