Ukraine tiết lộ thỏa thuận mới với Mỹ về tên lửa Patriot

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã đạt thỏa thuận với Mỹ về việc nhận tên lửa đánh chặn phòng không Patriot mỗi tháng, dù cảnh báo số lượng hiện tại vẫn chưa đủ.

Ukraine tiết lộ thỏa thuận mới với Mỹ về tên lửa Patriot - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: RBC).

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić ở Belgrade hôm 8/8, ông Zelensky cho biết số lượng tên lửa được bàn giao trong năm 2026 thấp hơn những năm trước.

Ông không nêu cụ thể số lượng tên lửa đánh chặn được cung cấp cũng như lý do số lượng giảm.

“Ai có tên lửa đánh chặn và các hệ thống? Trước hết là nhà sản xuất Mỹ. Họ có thể giúp không? Chúng tôi đang làm việc về vấn đề đó. Họ có cung cấp tên lửa cho chúng tôi hàng tháng không? Có, chúng tôi đã có các thỏa thuận. Số tên lửa đó có đủ không? Không", ông Zelensky nói.

Trong bối cảnh nguồn cung từ Mỹ không đáp ứng nhu cầu phòng không của Ukraine, ông Zelensky cho biết Kiev đang tích cực đàm phán với các đối tác châu Âu để có thêm tên lửa đánh chặn.

Ông đặc biệt đề cập Đức và Ba Lan, cùng các quốc gia Bắc Âu, là những nguồn cung tiềm năng quan trọng vì các nước này có loại vũ khí cần thiết trong kho dự trữ.

“Người Đức và người Ba Lan có thể giúp đỡ rất nhiều. Các quốc gia khác cũng đang hỗ trợ từng chút một", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Nỗ lực cấp bách nhằm bổ sung tên lửa đánh chặn nhập khẩu diễn ra trong bối cảnh các thỏa thuận hợp tác sản xuất với Mỹ gặp trở ngại.

Đầu tháng 8, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker xác nhận Washington sẽ không cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, đi ngược những cam kết trước đó của chính quyền ông Trump.

Ông Whitaker cho biết các tên lửa đánh chặn tiên tiến này nằm trong diện kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt, đồng thời lưu ý Mỹ “không cho phép bất kỳ ai ngoài các nhà sản xuất Mỹ sản xuất chúng”.

Động thái từ chối này đi ngược những phát biểu trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng đưa ra ý tưởng cấp phép cho Ukraine sản xuất trong nước các tên lửa này tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara hồi tháng 7.

Sau đó, ông Trump giảm nhẹ lập trường trong một cuộc họp nội các cuối tháng 7 tại Trại David, cho rằng việc chuyển giao công nghệ nhạy cảm như vậy là khó khăn.

Nga gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công đường không nhằm vào các mục tiêu của Ukraine. Ukraine càng ngày càng gặp khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga do thiếu tên lửa Patriot.

Bình luận về hậu quả của một trong những cuộc tấn công, ông Zelensky kêu gọi các đối tác không trì hoãn việc bàn giao tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, so với năm ngoái, lượng tên lửa phòng không được bàn giao đã giảm 3 lần, dù các đối tác vẫn có nguồn lực cần thiết.

Trong một diễn biến khác, Nga tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác cao nhằm vào các cơ sở công nghiệp -quân sự của Ukraine và một kho nhiên liệu ở Kiev.

Trong tuyên bố hôm 8/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác phóng từ mặt đất nhằm vào cơ sở công nghiệp Kiev-111, nơi được cho là sản xuất các bộ phận và đầu đạn cho tên lửa hành trình FP-5 Flamingo phóng từ mặt đất của Ukraine, cũng như hóa chất dùng cho động cơ đẩy nhiên liệu rắn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cơ sở này do Fire Point vận hành. Đây là công ty đứng sau nhiều tên lửa và UAV tầm xa mà Ukraine sử dụng để tập kích nhằm vào Nga.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các UAV tấn công của Nga đã đánh trúng 2 tàu chở hàng trên biển, ở phía nam và phía đông Odessa. Theo cáo buộc của Nga, các tàu này đang vận chuyển vũ khí và các trang thiết bị quân sự khác tới các cảng Ukraine.

Theo RBC