1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine tập hợp quân, có thể sắp tập kích tỉnh khác của Nga

Minh Phương
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Ukraine dường như đang tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho một cuộc đột kích vào tỉnh Bryansk của Nga, không lâu sau khi mở chiến dịch tấn công tỉnh biên giới Kursk.

Ukraine tập hợp quân, có thể sắp tập kích tỉnh khác của Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi tại một cuộc họp ở tỉnh Sumy, sát vùng Kursk của Nga (Ảnh: Kyiv Independent).

Kênh RaZVedka ngày 24/8 đưa tin, Quân đội Ukraine đang tập trung lực lượng tấn công ở phía bắc Chernihiv, gần vùng Bryansk (Nga). Mục tiêu chính của nhóm này được cho là chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào vùng Bryansk, đặc biệt là vào các khu định cư Suzemka và Sevsk.

Theo nguồn tin, Ukraine đã tập trung một số tiểu đoàn chiến thuật từ các lữ đoàn 41 và 54, cũng như các đơn vị khác. Kế hoạch của Kiev là chọc thủng các tuyến phòng thủ tự nhiên như sông Nerussa và sông Sev, sau đó chiếm các vị trí phòng thủ để giữ lãnh thổ lâu dài.

Cùng lúc đó, lực lượng Ukraine đang chuẩn bị hơn 20 nhóm thám báo tiến hành các cuộc tấn công quân Nga từ phía sau.

Các nhóm này dự kiến được sử dụng để tấn công nghi binh ở các quận Starodubsky và Klimovsky, nằm gần biên giới Nga - Belarus.

Để chuẩn bị cho chiến dịch, quân đội Ukraine đã điều động một số đơn vị từ Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng đến khu vực định cư Gorodnya ở vùng Chernihiv.

Quy mô nhóm tấn công của Ukraine theo hướng này ước tính khoảng 1.500 người và 60 xe bọc thép, tương đối nhỏ nhưng đủ để thực hiện chiến dịch đã lên kế hoạch.

Bryansk nằm ngay phía tây tỉnh Kursk của Nga, phía bắc 2 tỉnh Chernihiv và Sumy của Ukraine và phía đông biên giới Belarus.

Tuần trước, Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp và áp dụng các biện pháp an ninh đặc biệt tại 3 tỉnh biên giới giáp Ukraine gồm Kursk, Bryansk và Belgorod. Động thái này diễn ra sau khi Kiev mở chiến dịch tấn công sâu vào Kursk, kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở đây.

Báo Economist ngày 18/8 dẫn nguồn tin quân sự cho hay, trước đó, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã cân nhắc 3 phương án khác nhau nhằm khai thác điểm yếu trong phòng thủ biên giới của Nga.

Các phương án này bao gồm: tấn công vào Kursk, hoặc vào Bryansk, hoặc một cuộc tấn công tổng hợp vào cả Kursk và Bryansk.

Theo giới phân tích quân sự, cuộc đột kích nhằm buộc Nga phải chuyển hướng nguồn lực khỏi mặt trận miền đông, đồng thời giúp Ukraine nâng vị thế đàm phán.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/8 khẳng định mục tiêu của chiến dịch không liên quan đến cải thiện vị thế đàm phán.

Theo ông Zelensky, hoạt động này là một phần trong kế hoạch được xây dựng từ trước và mọi hành động của lực lượng vũ trang Ukraine đều phù hợp với chiến lược đã hoạch định.

Ông cũng lưu ý rằng không thể tiết lộ tất cả các mục tiêu và chi tiết hoạt động, với lý do cần phải giữ bí mật để chiến dịch thành công.

Trong bài phát biểu nhân dịp quốc khánh Ukraine, ông Zelensky tuyên bố, chiến dịch Kursk là một phần trong chiến lược của Kiev nhằm đưa xung đột sang đất Nga. Ông nhấn mạnh, Ukraine sẽ sớm có được khả năng tấn công đáp trả bất cứ đâu ở Nga.

Theo Avia-Pro