1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tạo áp lực ở phía đông, gây thương vong cho Nga ở miền nam

Quốc Đạt

(Dân trí) - Quan chức quân sự cấp cao cho biết Ukraine hôm 14/9 tiếp tục chiến dịch giành lại lãnh thổ gần thành phố Bakhmut hiện do Nga kiểm soát, đồng thời gây thương vong nặng cho đối thủ ở mặt trận phía nam.

Ukraine tạo áp lực ở phía đông, gây thương vong cho Nga ở miền nam - 1

Binh sĩ Ukraine đang tiến hành cuộc phản công đã bước sang tháng thứ 3 (Ảnh: Reuters).

Thông tin từ phía Ukraine cho thấy giao tranh ác liệt diễn ra ở nhiều nơi trên mặt trận phía đông, nhưng không có thêm bước đột phá trong cuộc phản công kéo dài 3 tháng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Hanna Maliar, cho biết lực lượng của Kiev đang đạt tiến triển xung quanh 3 ngôi làng phía nam Bakhmut - bao gồm Andriivka.

"Đã có tiến triển tại đây", bà Maliar viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Bà Maliar ban đầu thông báo làng Andriivka đã nằm trong sự kiểm soát của Ukraine. Tuy nhiên, thông báo này bị binh sĩ Ukraine trên thực địa bác bỏ, cho rằng việc đưa tin như vậy còn quá sớm, Lữ đoàn xung kích độc lập số 3 - chiến đấu ở khu vực Donetsk, cho biết trên mạng xã hội.

Thứ trưởng Maliar sau đó đã đưa ra thông tin đính chính vì giao tranh vẫn đang diễn ra quanh làng Andriivka.

Nga đã chiếm Bakhmut vào tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh. Kể từ đó, lực lượng Ukraine đã nhích dần qua các vị trí của Nga, đặc biệt là ở phía nam Bakhmut.

Bà Maliar không đề cập đến các thị trấn Avdiivka và Maryinka, nằm xa hơn về phía nam trong tỉnh Donetsk, một ngày sau khi bà cho biết cả hai đều đang hứng chịu các cuộc tấn công nặng nề của Nga.

Ở mặt trận phía nam, nơi lực lượng Ukraine tập trung giành lại các cụm làng trên đường tiến về Biển Azov, bà Maliar cho biết quân đội Nga đã chịu "tổn thất đáng kể" trong các cuộc tấn công vào các thị trấn trọng điểm.

Bà Maliar nói thương vong của Nga đã "làm giảm đáng kể khả năng tự vệ của họ".

Cuộc tiến quân về phía nam nhằm mục đích chia cắt "cây cầu trên đất liền" của lực lượng Nga nối bán đảo Crimea - nơi Moscow tuyên bố sáp nhập vào năm 2014 - với các khu vực họ đang kiểm soát ở miền đông Ukraine.

Oleksander Shtupun, người phát ngôn của quân đội Ukraine ở mặt trận phía nam, nhấn mạnh mức độ tổn thất nặng nề của Nga khi cố gắng giành lại các vị trí đã để mất.

"Trong lúc cố gắng chiếm lại ít nhất một số vị trí đã để mất ở hướng Tavria (phía nam) trong 2 ngày qua, đối phương đã mất 15 xe tăng và 12 xe bọc thép", ông Shtupun nói trên truyền hình quốc gia.

Ông ước tính tổn thất nhân lực của Nga là 665 người trong 2 ngày.

Reuters không thể xác minh bất kỳ báo cáo chiến trường nào.

Nga chưa bình luận về thông tin do Ukraine đưa ra. Trong bản báo cáo diễn biến nổi bật hôm 14/9 trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công ở phía đông tại các khu vực giằng co gay gắt ở phía nam Bakhmut.

Quân đội Nga đồng thời cũng đã phá hủy nhiều khẩu pháo của Ukraine, bao gồm pháo M777 và M119 do Mỹ sản xuất, FH-70 do Anh sản xuất, một khẩu Msta-B, một khẩu D-20 và một khẩu D-30.

Cuộc phản công khốc liệt của Ukraine, hiện bước sang tháng thứ 3, đã huy động một lượng lớn nguồn lực của Kiev để xuyên thủng hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga ở khu vực Zaporizhia nằm ở mặt trận đông nam. 

Đầu tháng này, Ukraine cho biết họ hiện nằm giữa tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai xung quanh thị trấn Robotyne, phía nam thành phố Orekhov do Ukraine nắm giữ.

Theo Reuters