1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tăng cường an ninh trước cuộc bầu cử tổng thống

(Dân trí) - Ukraine đã triển khai hàng chục nghìn cảnh sát và tình nguyện viên để đảm bảo trật tự công cộng trước cuộc bầu cử tổng thống vào Chủ nhật, 25/5.

Doanh nhân Petro Poroshenko là một trong số các ứng cử viên tiềm năng của cuộc bầu cử tổng thống.

Doanh nhân Petro Poroshenko là một trong số các ứng cử viên tiềm năng của cuộc bầu cử tổng thống.
 
“Bộ nội vụ đang thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo an ninh của người dân và các thành viên của ủy ban bầu cử”, Andriy Chaly, người đứng đầu Ủy ban các sự kiện công quan trọng thuộc Bộ nội vụ Ukraine, cho biết hôm qua 20/5.

Khoảng 55.700 cảnh sát và 20.000 tình nguyện viên đã được huy động để đảm bảo an ninh trên khắp Ukraine trong kỳ bầu cử.

Ông Chaly cho hay các biện pháp an ninh bổ sung cũng sẽ được thực hiện tại các vùng Donesk và Lugansk ở miền đông Ukraine, vốn rơi vào hỗn loạn sau các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Cuộc bầu cử tổng thống Ukraine dự kiến vẫn diễn ra bất chấp làn sống bạo lực và bất ổn chính trị các khu vực ở miền đông, nơi các lực lương chính phủ đã phát động các chiến dịch chống lại những người biểu tình thân Nga để giành lại quyền kiểm soát.

Đại diện nhân quyền Liên hợp quốc Ivan Simonovic hôm 19/5 đã bày tỏ nghi ngờ về viễn cảnh bầu cử tổng thống ở đông Ukraine, nơi ông nói rằng tình hình xấu đi nghiêm trọng tới nỗi khu vực có thể sụp đổ.

Tổng cộng 18 ứng viên sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko và doanh nhân Petro Poroshenko hiện đang nổi lên là các ứng cử viên tiềm năng.

Cuộc bầu cử được tiến hành sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị quốc hội phế truất hồi tháng 2 và phải chạy trốn tới Nga ngay sau đó.

An Bình
Theo AP