1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine tấn công kho đạn 2.000 tấn, "bào mòn" tiềm lực của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố tấn công vào một trong những kho đạn lớn của Nga, trong nỗ lực làm suy giảm năng lực chiến đấu của Moscow.

Ukraine tấn công kho đạn 2.000 tấn, bào mòn tiềm lực của Nga - 1

Vụ nổ ở Tikhoretsk. Ukraine tuyên bố đã tấn công kho đạn 2.000 tấn ở đây (Ảnh: Forbes).

Ukraine ngày 21/9 cho biết họ đã tấn công 2 kho vũ khí của Nga ở khu vực Krasnodar phía nam và Tver phía tây, trong khi Moscow tuyên bố phải sơ tán hơn 1.000 người.

Ukraine thường tấn công cơ sở hạ tầng sâu trong lãnh thổ Nga bằng UAV nội địa trong bối cảnh họ bị phương Tây cấm sử dụng vũ khí viện trợ để thực hiện các vụ tập kích như vậy.

Kiev tuyên bố đã tấn công một kho đạn gần thành phố Tikhoretsk ở Krasnodar. Ukraine gọi đây là "1 trong 3 căn cứ chứa đạn dược lớn nhất" của Moscow, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động hậu cần của quân đội Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Kho đạn này nằm cách tiền tuyến hơn 300km và được cho là chứa một lượng lớn đạn dược hạng nhẹ, đạn cối, tên lửa pháo và tên lửa đạn đạo tầm xa, có khả năng bao gồm cả tên lửa Iskander do Nga sản xuất. Ukraine ước tính, cơ sở này chứa 2.000 tấn vũ khí.

Ukraine cũng cho biết đã tấn công một kho vũ khí ở làng Oktyabrsky thuộc vùng Tver, gây ra "một vụ cháy và nổ".

Thống đốc vùng Krasnodar, Veniamin Kondratyev, đã thông báo sơ tán 1.200 người sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây ra một vụ cháy gần Tikhoretsk.

Một số hình ảnh từ hiện trường cho thấy các đám cháy bốc lên cao.

Cách đó vài ngày, Ukraine đã tuyên bố tấn công vào kho đạn lớn của Nga ở Toropets. Theo Forbes, cả 2 vụ tấn công vào Toropets và Tikhoretsk đều đủ lớn để tạo ra được 2 vụ động đất cỡ nhỏ.

Forbes nhận định, các cuộc đột kích kho đạn dược liên tiếp báo hiệu sự thay đổi trong chiến dịch tấn công sâu của Ukraine nhắm vào các mục tiêu chiến lược bên trong nước Nga.

Trong các cuộc tập kích trước đó, Ukraine sẽ phóng UAV bay xa hơn 1.000km vào sâu lãnh thổ Nga, nhưng thường chỉ là các vụ tấn công quy mô nhỏ, không tác động đáng kể với các vũ khí tương đối không có sức công phá cao. Nói cách khác, các vụ tấn công trước đó thể hiện được khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine, nhưng chưa đủ tạo sự khác biệt.

Trong khi đó, các vụ tấn công gần đây của Ukraine dường như có tính phá hủy lớn hơn, tập trung vào các UAV tầm bay không quá xa nhưng có uy lực mạnh hơn. Ngoài ra, Ukraine cũng tăng số lượng UAV trong một vụ tấn công, lao xuống mục tiêu theo kiểu bầy đàn để đánh lạc hướng phòng không và gây ra hiệu quả phá hủy cao nhất.

Một trong những UAV được Ukraine tin dùng là Palianytsia. Về bản chất nó giống như một tên lửa được lắp động cơ phản lực và có cánh.

Palianytsia đã được phát triển trong hơn 1 năm qua và mới bắt đầu tham gia các vụ tấn công gần đây.

Palianytsia có động cơ phản lực tuabin AI-PBS-350, được PBS tại Cộng hòa Séc và công ty Ivchenko-Progress của Ukraine hợp tác phát triển. Động cơ AI-PBS-350 tạo ra lực đẩy 3.400 newton, đủ để đẩy một tên lửa một tấn đi xa vài trăm km.

Điều đó khiến Palianytsia gần giống với tên lửa hành trình Neptune chạy bằng động cơ phản lực cánh quạt của Ukraine, ít nhất là về kích thước, tốc độ và tầm bắn.

Điểm khác biệt đáng kể giữa Neptune và Palianytsia là ở động cơ của chúng. Neptune tự hào có một động cơ phản lực cánh quạt hiệu quả nhưng đắt tiền. Động cơ phản lực của Palianytsia có lẽ kém hiệu quả hơn, nhưng cũng rẻ hơn, điều đó có nghĩa là Ukraine có khả năng chế tạo được nhiều Palianytsia hơn.

Theo Kyiv Post, Forbes