1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine sẽ thưởng tiền cho binh sỹ phá hủy vũ khí đối phương

(Dân trí) - Thủ tướng Ukraine đã ký sắc lệnh thưởng tiền cho các binh sỹ phá hủy vũ khí, trang bị của phe ly khai. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quân chính phủ Kiev đang gặp tổn thất lớn tại chiến trường miền đông.

Xe thiết giáp của quân đội Ukraine tiến về thị trấn Artemivsk, đông Ukraine. (ảnh:

Xe thiết giáp của quân đội Ukraine tiến về thị trấn Artemivsk, đông Ukraine. (ảnh: AP)

Hãng tin RT  dẫn lời c
ơ quan báo chí của chính phủ Ukraine ngày 2/2 thông báo sắc lệnh trên đã được Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk ký và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 31/1 vừa qua.

RT cũng dẫn lời ông Yatseniuk tuyên bố: “Bất kỳ ai tham gia chiến dịch chống khủng bố đều sẽ nhận được gấp đôi số tiền trợ cấp nếu họ tham gia chiến đấu tại khu vực chiến sự. Mỗi quân nhân từ binh nhì đến sĩ quan cấp tướng đều nhận được thêm 1.000 UAH/ngày (62 USD)”.

Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng quy định mức thưởng tiền cho các đơn vị và cá nhân phá hủy vũ khí, trang bị của quân ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. 

Theo đó, nếu thực hiện thành công một nhiệm vụ quân sự, mỗi sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn sẽ nhận được khoản tiền thưởng tương ứng với quân số lần lượt là 365.000 UAH (22.530 USD), 243.000 UAH (15.000 USD) và 60.000 (3.700 USD). 

Các cá nhân bắn hạ máy bay của phe ly khai sẽ được thưởng 121.000 UAH (7.469 USD). Tiền thưởng khi phá hủy giàn phóng tên lửa đa nòng, tên lửa chiến thuật, xe tăng, pháo và tên lửa vác vai của phe đối địch lần lượt là 60.000 UAH (3.703 USD), UAH 54.000 (3.333 USD), 48.000 UAH (2.962 USD), 42.000 (2.592 USD) và 30.000 UAH (1.851 
USD). 

Đi kèm với sắc lệnh này là một danh mục chi tiết các chủng loại vũ khí trang bị của quân ly khai và các mức tiền thưởng tương ứng cho các binh sỹ, vệ binh quốc gia, nhân viên cơ quan an ninh phá hủy được chúng.

Quyết định khen thưởng tài chính nêu trên được chính phủ Kiev thông qua nhằm động viên quân lính trong bối cảnh quân đội chính phủ gặp phải những tổn thất lớn trên chiến trường trước quân ly khai.

Theo thông tin từ RT, hôm 30/1, khoảng 8.000 quân chính phủ Ukraine đã bị bao vây ở thị trấn Debaltsevo khi quân ly khai chiếm thành công cứ điểm Uglegorsk, cắt đứt tuyến đường tiếp tế duy nhất đến thị trấn này.

Trong khi đó, người dân Ukraine cũng đang tìm cách trốn nghĩa vụ quân sự. Theo hãng tin RIAN, chỉ riêng ở khu vực Dnipropetrovsk của Ukraine đã có hơn 2000 người bị gọi nghĩa vụ nhưng không ra trình diện.

Thoa Phạm
Theo RT