1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine sắp nhận siêu tăng, "tiếp lửa" phản công phá phòng tuyến Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo xe tăng M1 Abrams dự kiến sẽ sớm được gửi đến Ukraine giữa lúc Kiev phản công mạnh trên các mặt trận.

Ukraine sắp nhận siêu tăng, tiếp lửa phản công phá phòng tuyến Nga - 1

Xe tăng M1 Abrams (Ảnh: Sputnik).

"Xe tăng M1 Abrams mà Mỹ đã cam kết sẽ sớm được đưa tới Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine ở căn cứ không quân Ramstein, Đức hôm nay 19/9.

Ông Austin cũng kêu gọi các đối tác của Ukraine cung cấp cho Kiev các hệ thống vũ khí quan trọng khác, như hệ thống phòng không và đạn pháo.

"Thời gian không đứng về phía Nga. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng người dân Ukraine lâu dài", ông Austin tuyên bố.

Bộ trưởng Austin cho biết cuộc phản công kéo dài nhiều tháng của Ukraine đang có tiến triển ổn định.

"Các binh lính Ukraine dũng cảm đang vượt qua các phòng tuyến kiên cố của quân đội Nga", ông Austin nói.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, những bước tiến của Ukraine trên chiến trường phụ thuộc vào việc Kiev được các nước thành viên của Nhóm Liên lạc Quốc phòng hỗ trợ quân sự.

Ông Austin cho biết, tính đến nay, hơn 76 tỷ USD hỗ trợ an ninh trực tiếp đã được trao cho Ukraine. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Ukraine đang cần thêm các hệ thống phòng không.

Đầu tháng này, quân đội Ukraine tuyên bố đã phá vỡ tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai của Nga xung quanh làng Robotyne ở phía nam thành phố Zaporizhia.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tuần qua tuyên bố quân đội nước này đã giành lại làng Klishchiivka ở sườn đông Bakhmut, hai ngày sau khi lấy lại làng Andriivka.

Một tướng Ukraine nhận định, việc giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng ở miền Đông đã cho phép quân đội Ukraine chọc thủng tuyến phòng thủ quan trọng của Nga gần thành phố Bakhmut.

Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 31/8 cho biết, lô 10 xe tăng chủ lực M1 Abrams đầu tiên trong số 31 chiếc được Mỹ cam kết viện trợ cho Ukraine đang trải qua giai đoạn tân trang cuối cùng ở Đức. Sau khi quá trình tân trang hoàn tất, lô xe tăng này sẽ được chuyển đến Ukraine.

Theo các nguồn tin, hàng chục binh sĩ Ukraine đã kết thúc quá trình huấn luyện trên xe tăng Mỹ và đợt chuyển giao lô xe tăng đầu tiên dự kiến vào khoảng giữa tháng 9.

Mỹ bắt đầu đào tạo binh sĩ Ukraine sử dụng xe tăng Abrams tại Đức từ tháng 5. Trước khi các lực lượng Ukraine có thể bắt đầu vận hành xe tăng, họ phải hoàn thành khóa học kéo dài khoảng 10 tuần tại căn cứ quân sự Grafenwoehr.

Thời gian chuyển xe tăng cho Ukraine được đẩy nhanh đáng kể do Mỹ đầu năm nay quyết định chuyển mẫu M1A1 cũ hơn, thay vì phiên bản Abrams hiện đại.

Mỹ từng do dự giao Abrams cho Ukraine vì mẫu xe tăng này khó đảm bảo hậu cần, nhưng cuối cùng Washington đã đổi ý.

Sự xuất hiện của xe tăng Mỹ trong thời gian tới sẽ bổ sung thêm một loại vũ khí mới, đầy uy lực cho Ukraine khi các lực lượng vũ trang nước này phải vật lộn để xuyên phá hàng phòng ngự kiên cố của Nga dọc theo chiến tuyến trải dài hàng nghìn km.

Lớp giáp cứng cáp và vũ khí mạnh mẽ được trang bị trên xe tăng M1 Abrams có thể giúp các lực lượng Ukraine đạt được bước tiến đột phá tại các điểm nóng ở phía nam và phía đông.

Kiev đã nỗ lực để nhận được xe tăng Abrams trong thời gian sớm nhất. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 6 với đài truyền hình Ukraine, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã bày tỏ "hy vọng" rằng xe tăng có thể đến kịp thời, để tham gia cuộc phản công hiện tại của Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng xe tăng M1 Abrams sẽ đóng vai trò như "một bước tiến quan trọng dẫn tới chiến thắng cuối cùng cho Ukraine".

Tuy nhiên, một vấn đề phức tạp hơn nhiều so với việc gửi xe tăng và huấn luyện kíp vận hành, đó là làm sao để duy trì hoạt động của xe tăng ở Ukraine trong thời gian dài.

Mỹ đang làm việc với các đồng minh châu Âu để thiết lập các cơ sở sửa chữa bảo dưỡng hạng nặng, đặc biệt là sửa chữa những thiệt hại trong chiến đấu đối với xe tăng Abrams và các loại xe thiết giáp hạng nặng khác đã được viện trợ cho Ukraine. Bên cạnh đó, phụ tùng thay thế cũng phải được cung cấp đầy đủ.

Theo Pravda