Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Ukraine phủ nhận nhắm tấn công trực thăng chở ông Putin

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine phủ nhận cáo buộc cho rằng trực thăng của Tổng thống Nga Vladimir Putin rơi vào tầm ngắm của Ukraine trong một cuộc tập kích máy bay không người lái ở tỉnh Kursk.

Ukraine phủ nhận nhắm tấn công trực thăng chở ông Putin - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin trên một chiếc trực thăng (Ảnh: Sputnik).

Trung tâm An ninh thông tin và truyền thông chiến lược của Ukraine cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh biên giới Kursk vào ngày 20/5 sau khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn vùng lãnh thổ này.

Chỉ huy lực lượng phòng không khu vực Kursk, ông Yuri Dashkin, nói rằng trực thăng chở Tổng thống Putin khi đó đã nằm trong tâm điểm của một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

"Trực thăng của Tổng thống Putin thực tế đã ở ngay trung tâm của cuộc tấn công UAV quy mô lớn của đối phương. Mức độ tấn công tăng mạnh đúng vào thời điểm chuyên cơ của Tổng tư lệnh bay qua không phận vùng Kursk. Khi ấy, chúng tôi vừa tổ chức tác chiến phòng không, vừa đảm bảo an toàn cho chuyến bay của trực thăng Tổng thống", ông Dashkin nói trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh truyền hình Rossiya-24.

Tuy nhiên, Trung tâm An ninh thông tin và truyền thông chiến lược của Ukraine đã bác bỏ thông tin trên.

"Các phương tiện truyền thông thân Nga đưa tin về chuyến đi của ông Putin, nói rằng ông đã đi qua khu vực này (Kursk) chỉ bằng ô tô. Cảnh quay đoàn xe hộ tống đã được phát trên tất cả các kênh truyền hình của chính phủ”, Trung tâm cho hay.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh: “Hơn nữa, cả Bộ Quốc phòng Nga cũng như các kênh truyền thông và Telegram ở Kursk đều không đưa tin về một cuộc tấn công bằng UAV ở quy mô như ông Dashkin mô tả trong khoảng thời gian đó”.

Gần đây, Ukraine liên tục thực hiện các cuộc tập kích UAV quy mô lớn vào các mục tiêu rải rác ở những khu vực khác nhau, bao gồm cả thủ đô Moscow. Động thái này khiến hoạt động hàng không của Nga bị gián đoạn, nhiều sân bay phải đóng cửa tạm thời.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chỉ trong vòng một tuần qua, Ukraine đã phóng hơn 2.300 UAV vào Nga. Moscow buộc đáp trả bằng cách tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhắm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rõ rằng “không ai có thể đe dọa Nga bằng UAV mà không bị trừng phạt”.

Ông tuyên bố, Nga sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh của mình bất kể các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine có diễn ra hay không và Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố gì.

Để đáp trả các cuộc tấn công UAV của Ukraine, Nga liên tiếp tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Ông Yurii Ihnat, người phụ trách truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, cho rằng Nga đang thay đổi chiến thuật triển khai UAV nhằm tìm cách vượt qua hệ thống phòng không của Kiev.

“Chiến thuật hiện tại của Nga chủ yếu là liên tục thay đổi đường bay của UAV và cố gắng phóng chúng ở độ cao lớn, trên 2km so với mặt đất, sau đó chúng bổ nhào và lao thẳng xuống mục tiêu để tấn công", ông Ihnat cho biết.

Một xu hướng khác, theo ông Ihnat, là Nga thực hiện các cuộc tập kích bằng nhiều UAV cùng lúc vào một khu vực hoặc mục tiêu duy nhất. Với chiến thuật bầy đàn như vậy, Nga có thể làm Ukraine kiệt quệ kho dự trữ tên lửa phòng không để ngăn chặn.

Nga cũng sử dụng kết hợp UAV cảm tử Shahed với UAV mồi không mang đầu đạn nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không Ukraine.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine