1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine phản công mạnh, Nga dồn lực quyết giành thế chủ động

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Chiến dịch phản công của Ukraine đã bước sang tuần thứ tư với cường độ ngày càng ác liệt, đặc biệt là sau khi lực lượng Wagner nổi loạn ở miền nam nước Nga.

Ukraine phản công mạnh, Nga dồn lực quyết giành thế chủ động - 1

Xe tăng Ukraine tiến ra mặt trận (Ảnh: AFP)

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật chiến sự tại Ukraine

Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tiếp tục nỗ lực mở cuộc tấn công ở các hướng Donetsk, Krasny Liman, Nam Donetsk và Zaporizhia.

Ở hướng Donetsk gần Artyomovsk (Bakhmut), lực lượng Nga đã đẩy lùi thành công 10 cuộc tấn công của Ukraine ở các khu vực Orekhov - Vasilevka, Kurdyumovka, Yagodnoye, Zaliznyanskoye, Dubovo - Vasilevka ở Donetsk.

Bốn cuộc tấn công khác của Ukraine đã bị đẩy lùi gần Krasnogorovka, Avdiivka, Marinka và Pervomaiskoye tại Donetsk.

Trên hướng này, có tới 430 lính Ukraine bị hạ, 11 xe chiến đấu bộ binh, 7 xe cơ giới, 3 xe bán tải, 1 pháo D-30 đã bị vô hiệu hóa. Một kho đạn dược của Lữ đoàn cơ giới 110 Ukraine đã bị phá hủy gần Avdiivka ở Donetsk.

Trên hướng Krasny Liman, lực lượng Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine gần Yampolovka ở Donetsk, Karamazinovka, Chervonaya Dibrova ở Lugansk.

Không quân, pháo binh, súng phun lửa hạng nặng đã tập kích 2 lữ đoàn cơ giới số 63, 67 và lữ đoàn vệ binh quốc gia 15 Ukraine gần Nevskoye, Chervonaya Dibrova, Kuzmino thuộc Lugansk.

Hai nhóm phá hoại - trinh sát Ukraine đã bị vô hiệu hóa gần khu lâm nghiệp Serebryansky.

Ukraine đã chịu tổn thất lên tới 130 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, 1 pháo tự hành Gvozdika và 2 pháo D-20. Ba lính Ukraine đầu hàng.

Hai cuộc tấn công của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 128 theo hướng Priyutnoye, vùng Zaporizhia, đã bị đẩy lùi bởi pháo binh, súng phun lửa hạng nặng của nhóm lực lượng Vostok ở hướng Nam Donetsk gần điểm nóng Vremevka.

Ukraine phản công mạnh, Nga dồn lực quyết giành thế chủ động - 2

Đoàn xe bọc thép Ukraine gần các thành phố Sieverodonetsk và Lysychansk ở vùng Donbass, ngày 1/6 (Ảnh: New York Times).

Ở hướng Zaporizhia, quân đội Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của các đơn vị thuộc Lữ đoàn cơ giới số 47 gần Rabotino.

Ngoài ra, không quân lục quân cùng các lực lượng khác đã tấn công nhân lực, khí tài của Ukraine gần Orekhov và Novodanilovka.

Tổng thiệt hại của Ukraine trong 24 giờ qua lên tới hơn 170 quân, 1 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 2 pháo MSTA-B, 1 pháo D-30.

Ngoài ra, một kho đạn dược của Lữ đoàn cơ giới 65 Ukraine đã bị phá hủy gần Kushugum.

Ở hướng Kupyansk, nhóm lực lượng Zapad đã gây thiệt hại cho nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine gần Krasnoye Pervoye, Novomlynsk, Kotlyarovka và Masyutovka, vùng Kharkov). Có tới 25 quân nhân Ukraine cùng 2 xe bán tải đã bị loại khỏi vòng chiến.

Ở hướng Kherson, hơn 50 quân Ukraine, hai phương tiện cơ giới và một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy. Ngoài ra, một kho đạn của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 126 bị phá hủy gần Kazatskoye.

Nga đã loại khỏi vòng chiến 108 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cùng nhiều nhân lực, khí tài quân sự khác ở 137 khu vực.

Phòng không Nga đã đánh chặn 1 tên lửa chiến thuật Tochka-U, 1 quả đạn HIMARS.

Ukraine và phương Tây cập nhật chiến sự

Trong bài phỏng vấn trên Fox News, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Reznikov thừa nhận những kỳ vọng về cuộc tấn công của quân đội Ukraine "đã bị phóng đại".

Ông nói "có những hoàn cảnh khác nhau và những trở ngại khác nhau" trong quá trình chiến sự. Đặc biệt, ông lưu ý tuyến phòng thủ mạnh mẽ của quân đội Nga.

Washington Post ngày 24/6 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết tình báo nước này từ hai tuần trước đã khẩn cấp thông báo cho Nhà Trắng và các cơ quan khác trong chính phủ để họ không bị bất ngờ về hành động của Wagner.

Tình báo Mỹ lúc ấy chưa nắm rõ bản chất cũng như thời gian chính xác trong kế hoạch hành động vũ trang chống lại quân đội Nga của ông trùm Wagner Yevgeniy Prigozhin, nhưng họ có đủ cơ sở để báo cáo với các lãnh đạo Mỹ rằng "điều gì đó sắp xảy ra", một quan chức giấu tên cho hay và khẳng định "vì vậy tôi nghĩ họ đã lường trước tình huống đó".

Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News, tướng Richard Dannatt - cựu Tổng tham mưu trưởng Quân đội Anh, đã nhận định rằng, việc ông trùm Wagner Prigozhin tới Belarus theo thỏa thuận với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko "là một vấn đề đáng lo ngại" đối với Ukraine.

"Nếu ông ta (Prigozhin) giữ một lực lượng chiến đấu hiệu quả xung quanh mình thì ông ta lại tạo ra mối đe dọa đối với sườn Ukraine gần Kiev nhất", Tướng Dannatt nói thêm, đồng thời lưu ý rằng Nga rất có thể sẽ sử dụng Wagner cho một nỗ lực khác nhằm chiếm Kiev.

Ukraine phản công mạnh, Nga dồn lực quyết giành thế chủ động - 3

Một chiếc xe tăng của Wagner ở Rostov, Nga, ngày 24/6 (Ảnh: Sputnik).

Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Trong 24 giờ qua, Quân đội Nga đã đẩy lùi thành công hơn 20 cuộc tấn công của Quân đội Ukraine tại Donetsk, Krasny Liman, Nam Donetsk và trên hướng Zaporizhia. Các kênh Rybar, Suriyakmaps đang cập nhật liên tục diễn biến chiến sự Ukraine

Trên hướng Starobelsky, giao tranh vẫn đang hết sức quyết liệt. Các đơn vị Nga tiếp tục cuộc tấn công gần Kremennaya, mở rộng vùng kiểm soát trong khu lâm nghiệp Serebryansky và theo hướng Torsky.

Ukraine phản công mạnh, Nga dồn lực quyết giành thế chủ động - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại mặt trận Zaporizhia (Ảnh: Rybar).

Trên mỏm Vremievsky, từ ba hướng đông bắc, bắc và tây Rovnopol, lực lượng Ukraine với khoảng 200 quân, đã tấn công các vị trí của Nga. Ngoài ra, Ukraine đã cố gắng tấn công các vị trí phía tây bắc Priyutnoye.

Quân đội Nga giáng trả quyết liệt, đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine, tuy nhiên, khả năng cao là Ukraine sẽ thực hiện những nỗ lực mới để tiến lên trong tương lai gần.

Trên khu vực Orekhov theo hướng Zaporizhia, quân đội Nga giữ các vị trí gần Rabotino sau khi rút lui khỏi phía bắc làng ngày hôm qua. Pháo binh Nga đang tích cực tiến công những mũi xung kích của Ukraine, gây thiệt hại lớn. Chỉ riêng ngày 25/6, Ukraine đã thiệt hại tới cả trăm binh sĩ cùng một số phương tiện nhẹ trong các trận đánh.

Ukraine đang tập trung nhân lực, thiết bị tại khu vực Grigorovka và Yulyevka để phát động tấn công phòng tuyến Lobkovoe-Pyatikhatki.

Ở Pyatikhatki, tình hình vẫn không thay đổi, khu định cư vẫn nằm trong "vùng xám". Quân Nga giữ các điểm cao có lợi, sử dụng hỏa lực tập kích vào lực lượng Ukraine ở dưới thấp hơn, gây khó khăn, phức tạp cho các mũi tấn công của đối phương.

Theo hướng Kherson, quân đội Ukraine đã chiếm giữ một khu vực nhỏ gần đầu cầu Antonovsky ở tả ngạn sông Dnieper bên phần do Nga kiểm soát. Ukraine tiếp tục vận chuyển quân tiếp viện và đạn dược cho lực lượng của mình bằng thuyền cao tốc.

Pháo binh Nga hoạt động không hiệu quả trong viêc chi viện cho tiền duyên đánh bật quân Ukraine.

Theo hướng Bakhmut, Ukraine thỉnh thoảng tiếp tục xuất kích gần Soledar ở khu vực các làng Vesele, cũng như Sacco và Vanzetti.

Ngoài ra, Ukraine tiếp tục nỗ lực nhằm chọc thủng hàng phòng ngự Nga gần Kleshcheevka và hồ chứa Berkhovsky nhưng đều bị Quân đội Nga đẩy lùi.

Ở phía nam Bakhmut, Quân đội Ukraine chiếm lại các vị trí mới nhất ở phía tây kênh dẫn nước và một số vị trí mới ở phía tây Klishchiivka.

Ukraine phản công mạnh, Nga dồn lực quyết giành thế chủ động - 5

Tình hình chiến sự Ukraine ở phía nam Bakhmut (Ảnh: Suriyakmaps).

Trên hướng Donetsk, các cuộc đụng độ cũng không lắng xuống, lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công, quân Nga ra sức phòng thủ, không cho phép đối phương tiến lên.

Các cuộc đụng độ dữ dội nhất vẫn tiếp tục ở khu vực Avdiivka và Marinka. Để kiểm soát tình hình ở tiền tuyến, quân đội Nga đang tích cực sử dụng máy bay không người lái nhằm xác định các đơn vị quân địch đang tiến lên và chế áp trực tiếp bằng pháo binh, không quân.

Ở phía bắc thành phố Donetsk, quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát một số phần của chiến hào phía bắc Vodyane.

Ukraine phản công mạnh, Nga dồn lực quyết giành thế chủ động - 6

Tình hình chiến sự Ukraine ở phía bắc thành phố Donetsk (Ảnh: Suriyakmaps).

Ukraine phản công mạnh, Nga dồn lực giành lại thế chủ động

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar nhận định các lực lượng của Ukraine sẽ khó có thể tiến công bởi Nga đang tập trung tất cả lực lượng để ngăn chặn cuộc phản công.

Bà Malyar cho biết mặc dù quân đội nước này đang tiến công theo một vài hướng ở phía Nam nhưng Nga đang tập trung nguồn lực quy mô lớn ở phía Đông, đồng thời tiếp tục tiến công ở đây nhằm giành lại thể chủ động.

"Với đối phương (Nga), hướng tấn công chính là ở phía Đông bởi họ không từ bỏ mục tiêu tiến tới biên giới các khu vực Donetsk và Lugansk", bà nói.

Vì vậy, những cuộc giao tranh dữ dội nhất vẫn đang diễn ra ở phía Đông và phía Nam Ukraine. Tại phía Nam, Ukraine đang đối mặt với các bãi mìn, UAV cảm tử cũng như tên lửa chống tăng của Nga.

Theo BQP Nga, Washington Post, Fox News, Sky News, Rybar, Suriyakmaps