1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói Nga bỏ lại một nửa khí tài quân sự khi rút khỏi Kharkov

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Ukraine cho biết, lực lượng Nga dường như đã bỏ lại một nửa khí tài quân sự ở Kharkov khi rút lui nhanh chóng khỏi các thành phố chiến lược ở khu vực này.

Ukraine nói Nga bỏ lại một nửa khí tài quân sự khi rút khỏi Kharkov - 1

Khí tài quân sự Nga bỏ lại vùng Kharkov hôm 10/9 (Ảnh: AFP).

Anton Gerashchenko, một cố vấn tại Bộ Nội vụ Ukraine, ngày 11/9 cho hay các quân nhân Nga đã rút quân nhanh chóng khỏi các thành phố ở Kharkov vào cuối tuần qua và bỏ lại một lượng lớn vũ khí.

Trên Twitter, quan chức này đăng một đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc xe tăng Nga bỏ lại ở Izium, thành phố chiến lược ở vùng Kharkov mà Nga từng triển khai quân trước đó. 

"Quân đội Nga rút quân nhanh chóng tới mức họ đã bỏ lại một nửa khí tài quân sự", ông viết.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/9 thông báo: "Để đạt được mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt (ở Ukraine), chúng tôi quyết định tái tập trung lực lượng đóng tại Izium và Balakliya nhằm tăng cường năng lực quân sự dọc hướng Donetsk".

Giới chuyên gia nhận định, khi cuộc chiến Nga - Ukraine đã kéo dài tới ngày thứ 200, việc Moscow rút quân khỏi một thành phố chiến lược quan trọng như Izium đánh dấu một bước ngoặt trong bối cảnh Kiev đang tiến hành phản công trên toàn tuyến.

Theo trung tâm Viện nghiên cứu chiến tranh ISW (Mỹ), Nga phải nhanh chóng rút khỏi Izium để tránh bị quân đội Ukraine vây bọc ở khu vực này.

Ngày 10/9, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, việc Ukraine giành lại quyền kiểm soát 2 thành phố chiến lược là "rất hứa hẹn". Ông Shmyhal tiết lộ, các vũ khí phương Tây, bao gồm hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS, đã có đóng góp quan trọng trong chiến dịch phản công của Nga.

Trong khi đó, Nga cho hay phía Ukraine phải chịu thiệt hại nặng nề khi tiến hành chiến dịch phản công ở miền Nam và Đông Bắc trong vài ngày qua.

Sputnik đưa tin, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng, từ ngày 6-10/9, Ukraine đã "mất trên 4.000 quân nhân và 8.000 binh sĩ khác bị thương".

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine