1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine mở rộng luật tịch thu tài sản Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu để mở rộng luật cho phép nước này quốc hữu hóa tài sản của công dân Nga.

Ukraine mở rộng luật tịch thu tài sản Nga - 1

Một cơ sở công nghiệp bốc cháy tại Ukraine (Ảnh: Getty).

Trong một bài đăng trên Telegram hôm 1/4, nhà lập pháp Yaroslav Zheleznyak thông báo Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine đã thông qua việc mở rộng luật tịch thu tài sản với 305 phiếu ủng hộ trên tổng số 450 phiếu bầu.

Theo Ekonomichna Pravda, một hãng tin Ukraine, việc sửa đổi luật sẽ cho phép chính phủ Ukraine tịch thu và quốc hữu hóa tài sản của công dân Nga trên lãnh thổ Ukraine. Đây là những người có "mối quan hệ gần gũi" với Nga và là các pháp nhân hoạt động ở Ukraine nhưng bên thụ hưởng lại là Nga hoặc Nga sở hữu cổ phần.

Ngoài ra, đạo luật sửa đổi cũng cho phép Ukraine tịch thu tài sản từ những người "công khai phủ nhận hoặc ủng hộ "sự gây hấn" của Nga, bất kể quốc tịch của họ hay nơi họ cư trú. Các đối tượng bị tịch thu tài sản cũng có thể bao gồm những người ủng hộ "việc chiếm đóng tạm thời một phần lãnh thổ của Ukraine", ngụ ý bất kỳ ai ủng hộ nền độc lập của các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass, Đông Ukraine như Donetsk và Lugansk, hoặc chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea - vùng lãnh thổ được Nga sáp nhập vào năm 2014.

Theo hãng tin Ukraine, các tài sản bị tịch thu sẽ được sử dụng để chi cho "các khoản bồi thường cho Ukraine trong tương lai".

Phiên bản trước đó của đạo luật đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký vào tháng trước. Tuy nhiên, phiên bản đầu tiên này chỉ áp dụng đối với các tài sản thuộc sở hữu của chính phủ Nga và các công ty nhà nước Nga.

Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko hôm 28/3 cho biết, cuộc xung đột với Nga cho đến nay đã khiến Ukraine thiệt hại 564,9 tỷ USD do sự phá hủy về cơ sở hạ tầng, mất tăng trưởng kinh tế và các yếu tố khác. Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko cũng xác nhận, theo tính toán sơ bộ trên cơ sở nguồn thu từ thuế, khoảng 30% nền kinh tế Ukraine đang ngừng hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động.

Tại Nga, đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền đã đề xuất quốc hữu hóa các công ty nước ngoài rời khỏi Nga nhằm phản ứng với cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin cũng đã ký một đạo luật cho phép các hãng hàng không của Nga có quyền đứng tên đăng ký các máy bay đi thuê từ các công ty nước ngoài, chủ yếu là từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Những máy bay này vẫn sẽ được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vận hành. 

Mục đích của đạo luật là bảo toàn phi đội máy bay dân dụng của các hãng hàng không Nga bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, trong đó có hàng trăm máy bay thuê của nước ngoài. Mặt khác, nó cũng khiến các công ty nước ngoài khó lấy lại máy bay cho thuê khi chưa được sự đồng ý của chính phủ Nga.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2. Mỹ và các đồng minh đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế chưa từng có nhằm vào Nga.

Hàng loạt công ty Mỹ, châu Âu và châu Á thuộc hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế đã tạm dừng các dự án liên doanh, đóng cửa nhà máy, cửa hàng và văn phòng tại Nga trong những tuần qua để phản đối chiến dịch quân sự  tại Ukraine và thực thi các lệnh trừng phạt.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine