Nga phóng hơn 700 UAV, tên lửa vào Ukraine

(Dân trí) - Quân đội Nga xác nhận tấn công chính xác quy mô lớn vào các mục tiêu trên khắp Ukraine rạng sáng 2/6 để đáp trả các cuộc tập kích của Kiev.

Nga phóng hơn 700 UAV, tên lửa vào Ukraine - 1

Nga phóng tên lửa vào Ukraine (TASS).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu liên quan đến quân sự của Ukraine ở thủ đô Kiev, các khu vực thuộc vùng Zaporizhia, Kherson cũng như ở các vùng Dnepropetrovsk, Poltava, Khmelnitsky và Sumy.

Các vũ khí chính xác phóng từ đất liền và trên biển, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm và thiết bị bay không người lái, đã được triển khai trong cuộc tấn công.

Tuyên bố nói thêm rằng các cơ sở hạ tầng giao thông và nhiên liệu được lực lượng Ukraine sử dụng cùng các sân bay quân sự cũng đã bị đánh trúng.

Không quân Ukraine cho biết, Nga đã phóng 73 tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm, cùng với 656 UAV. Trong số đó, 40 tên lửa và 602 UAV bị bắn hạ hoặc bị đánh chặn.

Theo người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yuriy Ihnat, Nga đã bắn 8 tên lửa chống hạm Zircon chia làm hai đợt, mỗi đợt 4 quả. Tuyên bố nói thêm rằng 30 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 33 UAV tấn công đã đánh trúng vào 38 địa điểm.

Đây là một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất của Nga nhằm vào Ukraine kể từ đầu xung đột.

Trước đó, Pravda dẫn thông tin từ Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, khoảng 2h30 sáng nay 2/6, Nga đã phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa siêu vượt âm vào Kiev.

Theo giới chức địa phương, cuộc tấn công đã gây hỏa hoạn tại nhiều tòa nhà trong thành phố. Tại một vị trí khác, các mảnh vỡ tên lửa rơi trúng mái của một tòa nhà, gây hỏa hoạn và làm vỡ nhiều cửa sổ. Một quan chức cấp cao của địa phương cho hay, tại quận Podilskyi, kết cấu của một tòa nhà cao tầng đã bị hư hại nghiêm trọng khiến một số người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Theo ông Klitschko, ít nhất 8 người bị thương trên khắp thành phố, các vụ tấn công, và vụ việc cũng gây ra tình trạng mất điện tại 3 quận.

Đợt tấn công diễn ra sau khi Nga dọa tiến hành các cuộc tập kích mang tính hệ thống vào những mục tiêu ở Kiev, trong đó có các “trung tâm ra quyết định”. Moscow thậm chí đã kêu gọi đại diện của các phái đoàn ngoại giao nước ngoài rời khỏi thủ đô Kiev của Ukraine trước khi các cuộc tấn công diễn ra.

"Các trung tâm ra quyết định là các trung tâm điều khiển và chỉ huy quân sự kiên cố dưới lòng đất cũng như các hầm ngầm được các cơ quan an ninh và ban lãnh đạo Ukraine sử dụng”, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Andrey Kartapolov ngày 26/5 giải thích rõ mục tiêu của các cuộc tấn công mang tính hệ thống.

Nga đã triển khai 90 tên lửa thuộc nhiều loại khác nhau, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm Oreshnik, và 600 máy bay không người lái (UAV), một trong những cuộc không kích có quy mô lớn nhất nhằm vào Ukraine kể từ đầu xung đột.

Vào thời điểm đó, các mục tiêu chính của Nga là thủ đô Kiev và vùng Kiev nhằm đáp trả vụ Ukraine tập kích một ký túc xá ở Lugansk hôm 22/5 khiến 21 người thiệt mạng, một cáo buộc mà Ukraine đã bác bỏ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã triệu tập một cuộc họp chính phủ để  thảo luận về vụ tập kích ký túc xá. Ông tuyên bố, bất cứ ai chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào Starobelsk cuối cùng sẽ "bị trừng phạt". Các quan chức Nga sau đó đã bàn các biện pháp trả đũa trong phần họp kín.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin đã đưa ra các chỉ thị thích hợp cho Lực lượng Vũ trang Nga.

"Các mệnh lệnh đã được đưa ra từ trước", ông Peskov nói khi được hỏi liệu ông Putin có ban hành các chỉ thị mới cho quân đội sau cuộc họp hôm hôm qua về tiến trình điều tra vụ tấn công hay không.

Theo RT, Kyiv Independent