1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine khởi tố "2 lính tình báo Nga" bị bắt tại miền đông

(Dân trí) - Ukraine thông báo khởi tố hai người lính được cho là thuộc lực lượng tình báo của quân đội Nga bị bắt giữ mới đây khi đang tham chiến tại vùng chiến sự miền đông. Trong khi đó, Nga khẳng định hai người này không còn phục vụ trong quân đội vào thời điểm họ bị bắt giữ.

Ukraine khởi tố 2 lính tình báo Nga bị bắt tại miền đông

Phía Ukraine nói họ đã thu giữ được súng trường tự động của hai người lính Nga tham chiến tại miền đông. (Ảnh: EPA)

Theo BBC, chính phủ Ukraine tuyên bố họ bắt được hai người lính Nga bị thương tại thị trấn Shchastya, cách biên giới Nga khoảng 30km. 

Người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine, ông Vitaliy Naida, đã nói với BBC rằng họ có bằng chứng cho thấy hai người lính này là thành viên của quân đội Nga. “Chúng tôi đã tiến hành khởi tố hai đối tượng này với cáo buộc tiến hành hành động khủng bố”, ông Naida nói.

Theo ông Naida, ông “hoàn toàn chắc chắn” hai người bị bắt thuộc GRU, Cục tình báo quân đội của các lực lượng vũ trang Nga. “Chúng tôi có đồng phục chiến đấu và các loại súng trường tự động, loại vũ khí chỉ được sản xuất tại Liên bang Nga, và chỉ dành cho lực lượng đặc biệt sử dụng”, ông Naida quả quyết.

Người đứng đầu cơ quan an ninh của chính phủ Kiev còn khẳng định những người lính bị bắt thuộc nhóm 20 sỹ quan GRU, được triển khai tới Luhansk vào ngày 2/5 vừa qua. Những sỹ quan còn lại thuộc nhóm này đã trở về Nga, ông Naida nói thêm.

Trong khi đó, Mátxcơva phản hồi rằng hai người này không còn phục vụ trong quân đội nữa. Phe ly khai tại miền đông tuyên bố hai người trên là cảnh sát tại thành trì Luhansk của phe này.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hai người này không còn phục vụ trong quân đội vào thời điểm họ bị bắt. Ông Konashenkov cũng cho rằng hai người này đã bị lực lượng đặc biệt Ukraine đối xử tàn tệ, đánh đập khi lấy lời khai. 

“Chúng tôi muốn lãnh đạo Ukraine bày tỏ thiện chí”, phát ngôn viên Konashenkov nói và bổ sung rằng phía Nga muốn hai người này được thả càng sớm càng tốt. 

BBC ngày 17/5 dẫn lời phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko ngày 17/5 cho biết tiểu đoàn lính tình nguyện Aidar của Ukraine hôm qua bắt giữ 2 lính Nga ở thị trấn Shchastia. Tuy nhiên, phát ngôn viên Lysenko không nói rõ chi tiết cuộc bắt giữ. 

Cùng ngày, Anton Gerashchenko, một nhà lập pháp Ukraine, đã đăng tải đoạn video được cho là thẩm vấn một trong hai người bị bắt. Người này bị thương và tự nhận là Trung sĩ Alexander Alexandrov của Lực lượng Đặc nhiệm Nga tại thành phố miền trung Togliatti. Anh ta cho biết đội của mình có 14 người và nêu tên các chỉ huy của mình. Hiện đoạn video này vẫn chưa được kiểm định.  

Mỹ và châu Âu từng nhiều lần cáo buộc Nga đưa quân tới miền đông Ukraine để hỗ trợ phe ly khai. Tuy nhiên Mátxcơva đã liên tục bác bỏ các thông tin này. 

Kể từ tháng 4 năm ngoái đến nay, cuộc khủng hoảng Ukraine đã khiến hơn 6.100 người thiệt mạng. Bất chấp lệnh ngừng bắn Minsk 2 được ký kết hồi tháng 2 vừa qua, gần đây giao tranh vẫn liên tục nổ ra tại vùng chiến sự đông Ukraine.

Thoa Phạm
Theo BBC