1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine dùng dây thừng đưa dân thường rời "pháo đài" ở Mariupol

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phía Ukraine nói rằng họ đã sơ tán một số dân thường ra khỏi nhà máy luyện kim Azovstal ở Mariupol bằng dây thừng sau khi lệnh ngừng bắn được công bố.

Ukraine dùng dây thừng đưa dân thường rời pháo đài ở Mariupol - 1

Ảnh chụp vệ tinh ngày 29/4 cho thấy nhà máy Azovstal bị phá hủy (Ảnh: Maxar Technologies).

Phó chỉ huy Tiểu đoàn Azov thuộc lực lượng Ukraine Svyatoslav Palamar ngày 30/4 cho biết, một số dân thường đã được di tản khỏi nhà máy luyện kim Azovstal ở Mariupol.

"Giờ đây, cả 2 bên đều tuân thủ lệnh ngừng bắn. Đó là sự thật. Chúng tôi đưa dân thường ra khỏi đống đổ nát bằng dây thừng, gồm người già, phụ nữ và trẻ em", ông Palamar nói, ám chỉ khu vực nhà máy rộng 4 km2 hiện đã đổ nát vì chiến sự.  

Theo kế hoạch ban đầu, lệnh ngừng bắn bắt đầu lúc 6h sáng, nhưng cuối cùng bị hoãn lại tới 11h.

"Chúng tôi đã đưa 20 dân thường tới điểm tập trung. Chúng tôi hy vọng những người này sẽ tới được điểm mà 2 bên đã đồng thuận, Zaporizhzhia, lãnh thổ mà Ukraine vẫn kiểm soát", ông Palamar nói.

"Chúng tôi hy vọng quá trình này sẽ tiếp tục và chúng tôi sẽ sơ tán thành công mọi dân thường. Tôi nhấn mạnh rằng, chúng tôi yêu cầu sơ tán không chỉ dân thường mà còn là các quân nhân bị thương cần được chăm sóc y tế", ông Palamar cho hay.

Trước đó, hãng tin Tass của Nga hôm qua nói rằng, một nhóm 25 dân thường đã rời khỏi nhà máy Azovstal, bao gồm 6 trẻ em dưới 14 tuổi. Còn hàng trăm người vẫn đang trong khu tổ hợp nhà máy luyện kim, bao gồm các quân nhân Ukraine quyết tâm cố thủ tại đây trong nhiều tuần qua dù đã bị lực lượng Nga bao vây. Nga hiện cũng giành quyền kiểm soát hầu hết Mariupol, trừ khu nhà máy Azovstal. 

Nga hiện đã bắt đầu giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, tập trung vào khu vực Đông và Nam Ukraine. Chiến sự đang diễn ra rất quyết liệt trên nhiều khu vực, đặc biệt ở miền Đông.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cáo buộc lực lượng Kiev đã pháo kích vào khu vực dân cư ở Kherson - khu vực ở Nam Ukraine do phía Moscow đang kiểm soát, phá hủy một ngôi trường, nhà trẻ và nghĩa trang ở làng Kyselivka và Shyroka.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine