1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine đưa xe tăng tới Odessa, Nga bắt đầu di tản dân tại Melitopol

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà chức trách thân Nga tại Melitopol được cho là đã bắt đầu chiến dịch di tản người dân tại thành phố này trước thềm cuộc phản công của Ukraine.

Ukraine đưa xe tăng tới Odessa, Nga bắt đầu di tản dân tại Melitopol - 1

Nhiều phương tiện quân sự đang được Nga khẩn trương đưa tới gia cố cho phòng tuyến miền Nam Ukraine (Ảnh: Defense Express).

Trong phát biểu được đưa ra hôm 6/5, ông Ivan Fedorov, Thị trưởng chính quyền Ukraine của Melitopol, tuyên bố nhà chức trách thân Nga tại đây đã bắt đầu chiến dịch di tản người dân khỏi thành phố này.

"Chiến dịch di tản một phần mà đối phương công bố đang được diễn ra nhanh hơn dự kiến", ông Fedorov nói, đồng thời khẳng định nhiều đoàn xe bus đã nối đuôi nhau rời thành phố này tại chốt kiểm soát Chongar.

Đây được xem là một động thái nhằm chuẩn bị ứng phó với chiến dịch phản công của Ukraine tại khu vực miền Nam Ukraine. Những ngày qua, nhiều binh sĩ cùng vũ khí hạng nặng của quân đội Ukraine đã được điều động tới khu vực này nhằm chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn với mục tiêu giành lại vùng lãnh thổ phía Nam, xa hơn là bán đảo Crimea.

Những hình ảnh được đăng tải hôm 5/5 bởi trang tin quân sự Avia-pro cho thấy các xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 do Đức sản xuất đã được phía Ukraine đưa tới thành phố cảng chiến lược Odessa. Một đoàn tàu chở ít nhất 6 xe tăng loại này đã được ghi nhận tại Odessa vào chiều cùng ngày. Theo một số nguồn tin, các xe tăng này được chuyển tới Ukraine từ Tây Ban Nha. Avia-pro nhận định các xe tăng này sẽ được sử dụng trong chiến dịch phản công tại miền Nam nước này.

Ukraine đưa xe tăng tới Odessa, Nga bắt đầu di tản dân tại Melitopol - 2
Xe tăng Leopard của Ukraine được di chuyển tới thành phố cảng chiến lược Odessa (Ảnh: Avia-pro).

Trước đó, trong một phát biểu được đưa ra hôm 6/5, nhà lãnh đạo chính quyền thân Nga tại vùng ly khai miền Nam Zaporizhia Yevhen Balitsky cho biết quân đội Nga cùng lực lượng phòng thủ địa phương đã được lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu nhằm đối phó với một cuộc phản công lớn từ phía Ukraine.

Ukraine đưa xe tăng tới Odessa, Nga bắt đầu di tản dân tại Melitopol - 3
Một cuộc phản công lớn đang được Ukraine chuẩn bị tại khu vực 4 tỉnh ly khai của Ukraine sáp nhập vào Nga hồi cuối năm 2022 (Bản đồ: Aljazeera).

Cùng ngày, quân đội Ukraine đã phóng nhiều tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Nga trên bán đảo Crimea. Theo Guardian, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Grom-2 trong cuộc tấn công này.

Trước những vụ tập kích của Ukraine vào Crimea trong thời gian gần đây, nhiều chính trị gia phương Tây đã lên tiếng cảnh báo Kiev về khả năng việc sử dụng vũ lực tại bán đảo này có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân. Đây là thông tin được bà Tamila Tasheva, đại diện của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tiết lộ với truyền thông Ba Lan hôm 5/5.

"Một số chính trị gia phương Tây đã lên tiếng cảnh báo Ukraine. Họ cho rằng việc giành lại bán đảo Crimea bằng vũ lực có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh hạt nhân. Theo họ, chúng tôi nên từ bỏ hy vọng giành lại bán đảo này", bà Tasheva nói.

Theo Ukrainska Pravda, RT, Avia-pro
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine