1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine đổi chiến thuật, "vắt kiệt" binh lực Nga trong trận chiến giằng co

Thành Đạt

(Dân trí) - Tân Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Aleksandr Syrsky tuyên bố Kiev đã chuyển đổi từ các hoạt động tấn công sang phòng thủ chiến lược trong cuộc chiến với Nga.

Ukraine đổi chiến thuật, vắt kiệt binh lực Nga trong trận chiến giằng co - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao đổi với tướng Aleksandr Syrsky (Ảnh: AFP).

"Cuộc chiến đang bước vào một giai đoạn mới. Chúng tôi đã chuyển từ hoạt động tấn công sang chiến dịch phòng thủ nhằm làm kiệt sức đối phương và gây tổn thất tối đa cho họ bằng cách sử dụng các công sự, lợi thế kỹ thuật, máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống phòng thủ được chuẩn bị sẵn sàng", Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Aleksandr Syrsky nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF của Đức được phát sóng hôm 13/2.

Cuộc phỏng vấn được ghi hình vài ngày trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bổ nhiệm tướng Syrsky làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, thay cho tướng Valery Zaluzhny bị sa thải. Đây được xem là sự thay đổi lãnh đạo quân sự lớn nhất của Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2/2022.

Tướng Syrsky cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đã chuyển sang sử dụng máy bay không người lái trên không và thậm chí trên mặt đất để bảo vệ tính mạng của binh lính.

"Tôi có thể rời bỏ một vị trí, nhưng tôi sẽ không cho phép mất đi nhân lực", tướng Syrsky nói thêm.

Tướng Syrsky cho rằng Nga chịu tổn thất cao gấp 7-8 lần so với Ukraine.

Tướng Syrsky cũng cho biết Ukraine cần tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược trong nước để bù đắp cho việc có thể mất đi sự hỗ trợ từ bên ngoài. Kiev gần như trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ và NATO, những nước đã rót hơn 200 tỷ USD vũ khí, thiết bị và đạn dược cho Ukraine trong hai năm qua.

Vị tướng này khẳng định Kiev vẫn coi việc tiếp cận biên giới năm 1991 của Ukraine là điều kiện chiến thắng chính trong cuộc xung đột với Nga.

"Mọi thứ đều dựa trên thực tế là chúng ta phải kết thúc chiến tranh bằng cách tiến đến biên giới của mình. Các lựa chọn khác không được xem xét vì đơn giản là chúng tôi không còn lối thoát nào khác", ông nói.

Ukraine cho đến nay vẫn phản đối đàm phán và không sẵn lòng chấp nhận bất kỳ giải pháp nào, nếu giải pháp đó không bao gồm việc quân đội Nga rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền.

Trong khi đó, Nga tuyên bố không từ chối các cuộc đàm phán, nhưng "chỉ đàm phán sau khi tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, gồm phi phát xít hóa và phi quân sự hóa chính quyền Kiev, đạt được và có tính đến thực tế là các vùng lãnh thổ mới là một phần của Nga". 

Moscow nhiều lần khẳng định việc Ukraine công nhận Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson là một phần của Nga là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.

Nhiều báo phương Tây, từ Washington Post đến New York Times, đã nhấn mạnh tình trạng thiếu bộ binh tiền tuyến cũng như đạn dược của Ukraine trong những tuần gần đây.

Theo New York Times, Kiev đang phải đối mặt với viễn cảnh thực tế là "sự sụp đổ hàng loạt dọc theo tiền tuyến" trừ khi Mỹ sớm gửi viện trợ quân sự.

Điện Kremlin hôm 9/2 cho biết việc Ukraine bổ nhiệm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang mới sẽ không dẫn đến bất kỳ thay đổi nào trong cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev.

Theo RT