1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine điều lực lượng tinh nhuệ giải vây cho thành trì Bakhmut

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine đã điều động nhiều trang thiết bị khí tài và binh sĩ tinh nhuệ tới gia cố cho tuyến phòng thủ tại Bakhmut.

Ukraine điều lực lượng tinh nhuệ giải vây cho thành trì Bakhmut - 1

Giao tranh dữ dội vẫn đang diễn ra tại khu vực Bakhmut ở miền Đông Ukraine (Ảnh: AP).

Trang mil.in.ua đưa tin, quân đội Ukraine đã huy động thêm các binh sĩ và trang thiết bị quân sự hạng nặng từ Lữ đoàn tấn công đặc biệt số 3 tới tăng cường cho lực lượng phòng thủ tại thành phố Bakhmut, miền Đông nước này. Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định quân đội Nga đang dồn toàn lực nhằm bao vây "chảo lửa" Bakhmut trong những ngày gần đây.

Lữ đoàn trên là một đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của quân đội Ukraine và thường xuyên được điều động đến những điểm nóng nhất của xung đột. Trước đó, thành phần Lữ đoàn tấn công đặc biệt số 3 đã được bổ sung thêm các binh sĩ từ lực lượng đặc nhiệm của Tiểu đoàn Azov cùng Tiểu đoàn phòng vệ lãnh thổ số 98. Trong số này, các đặc nhiệm Azov được đánh giá là lực lượng dày dặn kinh nghiệm chiến đấu và đã trải qua nhiều trận giao tranh khốc liệt với quân đội Nga.

Bên cạnh đó, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn tấn công đặc biệt số 3 cũng được trang bị thêm một loại vũ khí hạng nặng có uy lực rất lớn, đó là tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Bastion-01. Đây là loại pháo phản lực phóng loạt được Ukraine cải tiến và nội địa hóa từ hệ thống BM-21 Grad từ thời Liên Xô.

"Tại Bakhmut, các binh sĩ của chúng ta đang sử dụng pháo phản lực phóng loạt Bastion-01 để dội hỏa lực về phía quân đội Nga", Lữ đoàn tấn công đặc biệt số 3 tuyên bố.

Ra mắt lần đầu vào năm 2009, Bastion-01 được Nhà máy sửa chữa xe máy Kharkov phối hợp với Cục thiết kế máy - công trình Kharkov Morozov thiết kế và chế tạo dựa trên phiên bản pháo phản lực phóng loạt BM-21 huyền thoại.

Điểm khác biệt lớn nhất của Bastion-01 so với người tiền nhiệm là hệ thống nạp đạn tự động, cho phép tiếp đạn cho 40 ống phóng hỏa tiễn cỡ nòng 122mm một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ngoài ra, với khung gầm xe tải quân sự KrAz-6322 bánh lốp cấu hình 6x6, Bastion-01 có thể di chuyển linh hoạt và cơ động nhằm tấn công các mục tiêu của đối phương.

Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt này cũng được trang bị thêm hệ thống định vị bằng vệ tinh, qua đó tăng độ chính xác khi tấn công. Loại đạn hỏa tiễn mới cho phép pháo phản lực phóng loạt nội địa của Ukraine tấn công mục tiêu từ khoảng cách lên tới 40km.

Ukraine điều lực lượng tinh nhuệ giải vây cho thành trì Bakhmut - 2
Pháo phản lực phóng loạt Bastion-01 của quân đội Ukraine (Ảnh: Army Recognition).

Trước đó, để tăng cường khả năng trinh sát và chỉ thị mục tiêu cho pháo binh Ukraine tại Bakhmut, chính phủ nước này đã gửi Raybird-3, một trong những loại UAV tốt nhất thế giới vào thời điểm hiện tại tới mặt trận khốc liệt ở miền Đông Ukraine.

Theo Phó Thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov, Raybird-3 có thể thực hiện nhiệm vụ trong vòng tối đa 24 giờ và trong mọi điều kiện thời tiết khác nhau. Năng lực tác chiến của loại UAV này cũng giúp nó vượt qua các hoạt động chế áp điện tử của đối phương.

Theo mil.in.ua
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine