1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine đau đầu tìm cách xuyên thủng "hàng phòng thủ đáng gờm" của Nga

Thanh Thành

(Dân trí) - Quân đội Ukraine đang chiến đấu để chọc thủng các công sự phòng ngự của Nga ở chiến trường phía nam nhưng kết quả cho dù có thành công cũng chỉ là bước khởi đầu.

Ukraine đau đầu tìm cách xuyên thủng hàng phòng thủ đáng gờm của Nga - 1

Lực lượng Ukraine ở tiền tuyến gần làng Robotyne (Ảnh: Reuters).

Để đạt được bước tiến thực sự cho chiến dịch phản công, lực lượng của Kiev cần phải có một sự đột phá lớn. Nhưng kể từ tháng 6, binh sĩ Ukraine phải vật lộn để vượt qua các bãi mìn, chiến hào và các chướng ngại vật mà quân đội Nga mất nhiều tháng để xây dựng.

Trong những tuần gần đây, các đơn vị Ukraine đã đạt được tiến triển trong nỗ lực thâm nhập vào khu vực mà Nga gọi là "an ninh tiền phương" tại thị trấn Robotyne và đang tiến về phía khu định cư Verbove được củng cố nghiêm ngặt gần đó.

Cục diện này đã mang lại những tuyên bố đầy hy vọng từ các quan chức Mỹ và châu Âu, một số trước đây đã chỉ trích Kiev vì chiến dịch phản công chậm chạp và kém hiệu quả. Nhưng trên thực tế, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, Ukraine phải tỉnh táo để nhìn nhận về nhiệm vụ khó khăn ở phía trước.

Nga không chỉ xây dựng hệ thống phòng thủ đáng gờm ở tiền tuyến phía nam mà các lực lượng của nước này còn tiếp tục củng cố chúng. Các quan chức Ukraine và các nhà phân tích tình báo cho biết, Moscow cũng đã điều động thêm quân tới khu vực này.

Lực lượng Ukraine, hoạt động theo các đơn vị nhỏ nhằm tránh sự phát hiện của giám sát của Nga, hiện đang nỗ lực cắt đứt phòng tuyến của Moscow và mở đường cho các đồng đội được trang bị vũ khí hạng nặng hơn theo sau. Đội quân mũi nhọn của Kiev muốn tạo ra cái mà các chiến lược gia quân sự gọi là "một điểm nổi bật", "một điểm lồi ra" trong hàng phòng thủ phía sau của Nga.

Nếu Ukraine có thể hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ khó khăn là chọc thủng phòng tuyến của Nga, họ sẽ cần phải giữ vững thế trận đó và mở rộng bất kỳ khoảng trống nào để lực lượng thiết giáp cơ giới có thể tràn qua và cố gắng vượt qua phòng tuyến của đối thủ.

Quân đội Moscow đang chiến đấu để ngăn chặn điều đó.

"Một bước đột phá có thể đưa các đơn vị Ukraine vượt qua được tuyến phòng thủ của Nga, nhưng sẽ có nhiều cuộc giao tranh trước khi đạt được điều này", cựu tướng lục quân Mỹ Mark Kimmitt cho biết.

Một chỉ huy trung đội thuộc Lữ đoàn 47 của Ukraine đang hoạt động ở ngoại ô phía đông thị trấn cho biết, các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc phản công cục bộ để cản trở quân Ukraine bên ngoài làng Robotyne.

Khi nói về bước tiến gần đây, ông cho biết các lực lượng Nga đã bảo vệ quyết liệt con đường được rải mìn dày đặc từ Robotyne đến Verbove. "Điều đó thực sự khó khăn cho chúng tôi. Mọi thứ đang bùng nổ", người chỉ huy cho hay.

Nếu quân đội Ukraine chiếm được hoặc vượt qua làng Verbove, họ có thể sẽ tiến về phía nam tới Biển Đen. Mục tiêu chính của Kiev trong cuộc phản công là cắt đứt hành lang trên bộ của Nga tới bán đảo Crimea.

Theo các nhà phân tích và cựu chiến binh, nếu quân đội Ukraine muốn xuyên thủng các phòng tuyến tiếp theo của Nga, họ cần theo dõi kỹ lưỡng địa hình và đánh giá khả năng Nga phòng thủ vì tuyến đường di chuyển về phía nam của họ có thể sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp giữa địa hình và khả năng phòng thủ của Moscow.

Nga đã tạo ra những chướng ngại vật để buộc quân Ukraine vào những khu vực mà Moscow có thể dễ dàng tấn công hơn, được gọi là "vùng tiêu diệt". Ở mọi ngóc ngách của chiến trường rộng lớn, quân Nga đang gài bẫy, ẩn quân, khiến các chiến binh Kiev khó nắm bắt được điều gì có thể xảy ra phía trước.

"Mỗi hàng cây đều được củng cố bằng chiến hào. Phía sau mỗi bụi cây là vị trí của đối phương", Oleksandr Solonko, một binh nhì trong tiểu đoàn trinh sát trên không, đang điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine cho biết.

Quân đội Nga cũng đang xây dựng lực lượng tại thị trấn lớn nhất địa phương Tokmak, một trung tâm đường sắt và đường bộ mà Moscow đã bao bọc bằng hệ thống phòng thủ. Thị trưởng người Ukraine lưu vong của Melitopol, ông Ivan Fedorov cho biết, mỗi ngày có thêm nhiều binh sĩ đến Tokmak và các thành phố tiền tuyến khác, "Tokmak giống như căn cứ quân sự của người Nga".

Ông Fedorov nói thêm rằng, lực lượng Ukraine tấn công Tokmak hằng ngày bằng pháo và tên lửa. Tuần trước, các lực lượng của Kiev đã tấn công một nhà kho quân sự trong thành phố, gây ra vụ nổ kéo dài hàng giờ.

Vì Tokmak được phòng thủ kiên cố nên một số nhà phân tích tin rằng, lực lượng Ukraine sẽ bỏ qua nó và tìm kiếm điểm yếu ở nơi khác. Cựu tướng Kimmitt cho biết, nếu chọc thủng được, Kiev sẽ phải "nắm vai" đột phá để có thể dồn lực lượng chiến đấu và quân hậu cần vào khoảng trống, rồi tìm cách mở rộng nó. "Một khi vị thế đó được giữ vững và không có đối thủ đáng kể nào ở phía trước, thì lực lượng của Ukraine có thể đạt được động lực để tạo sự đột phá", ông Kimmitt nói.

Chỉ huy Dobro của một trung đội Ukraine ở gần Robotyne cho biết, địa hình được cài mìn rất nhiều nên kết quả chiến dịch phản công có thắng lợi hay không phụ thuộc vào việc có đủ người hỗ trợ rà phá bom mìn với trang bị phù hợp không.

"Đó là những con người và thiết bị mà chúng tôi thực sự cần", ông nói và cho biết thêm, việc có đủ đạn pháo để tấn công và làm suy yếu pháo binh Nga cũng sẽ rất quan trọng.

Bất kỳ bước tiến nào của Ukraine đều phải vượt qua làn đạn tấn công của pháo binh Nga, có nghĩa là lực lượng mặt đất sẽ phải tiến lên sau một cuộc đấu pháo khốc liệt. Và đột phá chỉ có thể xảy ra sau nhiều tháng bắn phá, thăm dò và tấn công thất bại. 

Ukraine đã nói rằng, bất kỳ điều gì xảy ra trong thời gian tới, họ sẽ tiếp tục chiến đấu suốt mùa đông và sang năm sau. Các lực lượng của Kiev nhận ra rằng, việc cho Moscow thời gian để xây dựng hệ thống phòng thủ là một sai lầm chiến lược và vì vậy họ phải duy trì áp lực lên quân Nga.

"Nếu Ukraine không tạo được sự đột phá, không có gì ngăn cản được Nga đào thêm chiến hào hoặc phản công", nhà phân tích Pasi Paroinen, vốn chuyên nghiên cứu các tuyến phòng thủ của Nga ở Ukraine nhận định.

Theo Wall Street Journal