Ukraine "bồn chồn lo lắng" khi Israel - Iran bùng phát xung đột
(Dân trí) - Khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu ra nỗi lo của phía Kiev với diễn biến hiện tại và trong tương lai.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
Ukraine hôm 14/6 cho biết nước này hy vọng căng thẳng quân sự leo thang giữa Israel và Iran sẽ không dẫn đến việc viện trợ cho Kiev bị cắt giảm, trong bối cảnh sự ủng hộ từ phương Tây đang chững lại.
Hôm 13/6, Israel tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, nhắm vào các cơ sở hạt nhân, quân sự, các tướng lĩnh cấp cao và các nhà khoa học nguyên tử. Đáp trả, Iran đã phóng loạt UAV và tên lửa về phía Israel.
Căng thẳng leo thang đã khiến cộng đồng quốc tế đồng loạt kêu gọi kiềm chế, giữa lúc lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến diện rộng.
Tại Kiev, căng thẳng này cũng làm dấy lên nỗi lo rằng nguồn viện trợ quân sự trong tương lai có thể bị ảnh hưởng, khi Washington có thể chuyển thêm nguồn lực để tăng cường phòng thủ cho đồng minh thân cận là Israel.
“Chúng tôi không muốn thấy viện trợ cho Ukraine bị giảm đi vì điều này. Lần trước, đây đã là một yếu tố làm chậm viện trợ cho Ukraine", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói.
Nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo rằng châu Âu hiện cũng đang chững lại trong nỗ lực hỗ trợ, nếu không có sự tham gia của Washington. “Châu Âu vẫn chưa tự quyết định được sẽ làm gì với Ukraine nếu Mỹ không còn đồng hành”, ông nói.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng đã làm thay đổi cơ chế viện trợ của phương Tây dành cho Kiev. Châu Âu hiện phải xoay xở để tính toán cách bù đắp sự thiếu hụt nếu ông Trump quyết định rút toàn bộ hỗ trợ quân sự, tài chính và tình báo của Mỹ.
Ông Zelensky đồng thời kêu gọi Mỹ “thay đổi giọng điệu” trong đối thoại với Nga, cho rằng thái độ hiện tại là “quá mềm mỏng” và sẽ không giúp kết thúc chiến sự.
Ông Trump đang tìm cách hàn gắn quan hệ với Moscow và đã thực hiện nhiều cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông đã khiến các đồng minh NATO bất ngờ với sự thay đổi chính sách rõ rệt so với chính quyền tiền nhiệm, vốn cắt đứt gần như toàn bộ liên lạc với Moscow sau khi chiến sự tại Ukraine nổ ra.
Các cuộc tấn công của Israel vào Iran cũng khiến giá dầu tăng vọt, điều mà ông Zelensky nói là sẽ có lợi cho Nga.
“Giá dầu tăng mạnh sau các cuộc tấn công. Điều này rất bất lợi cho chúng tôi”, ông nói, đồng thời kêu gọi phương Tây áp trần giá xuất khẩu dầu của Nga.
Tổng thống Ukraine cho biết ông hy vọng sẽ nêu vấn đề áp trần giá dầu trong một cuộc gặp có thể diễn ra sắp tới với ông Trump.
Tuy nhiên, ông cũng nói rằng các cuộc tấn công của Israel có thể mang lại lợi thế cho Ukraine nếu chúng khiến nguồn cung thiết bị quân sự từ Iran cho Nga sụt giảm. Nga nhiều lần bác bỏ họ nhận vũ khí từ Iran cho cuộc chiến ở Ukraine, nhấn mạnh Moscow đủ nguồn lực để sản xuất vũ khí.
Trong khi đó, Ukraine và Nga đã tiến hành trao đổi tù binh hôm 14/6, đợt trao đổi thứ 4 trong tuần này, theo các thỏa thuận đạt được tại Istanbul hồi đầu tháng 6.
Kiev cũng cho biết đã ngăn chặn được đà tiến công của quân Nga tại vùng Sumy, Đông Bắc Ukraine.
Những thỏa thuận về trao trả thi thể binh sĩ thiệt mạng và trao đổi tù binh là kết quả duy nhất đạt được từ 2 vòng đàm phán hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, Nga tiếp tục gia tăng sức ép trên toàn tuyến mặt trận, đặc biệt là tại vùng Sumy, nơi nước này đang tìm cách thiết lập một “vùng đệm”.
Vùng đệm này, theo lý thuyết, nhằm bảo vệ khu vực biên giới Kursk của Nga, nơi từng bị Ukraine tạm thời kiểm soát một phần.
Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã ngăn chặn được đà tiến của Nga tại Sumy và các lực lượng của Kiev đã giành lại một ngôi làng.
Ông nói thêm rằng có tới 53.000 binh sĩ Nga đang tham gia chiến dịch tại khu vực này.