1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Úc xác nhận tuần tra Biển Đông

(Dân trí) - Một máy bay tuần tra của Không quân Hoàng gia Úc đã thực hiện tuần tra ở khu vực Biển Đông trong thời gian từ 25/11 đến 4/12 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Úc cho biết.

Máy bay Úc đã áp sát khu vực Trung Quốc xây đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông. (Ảnh: AFP)
Máy bay Úc đã áp sát khu vực Trung Quốc xây đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông. (Ảnh: AFP)

BBC hôm qua cho biết, mới đây, một máy bay trinh sát của Úc đã xuất hiện gần khu vực Trung Quốc xây đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông.

Ngay lập tức, phía Trung Quốc đưa ra cảnh báo bằng radio: “Máy bay quân sự nước ngoài đang ở phía tây bắc đảo Meiji (đảo Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Đây là Hải quân Trung Quốc. Các bạn đang đe dọa sự an toàn của chúng tôi".

Tuy nhiên, phi công của Không quân Úc đã đáp lại rất cứng rắn: “Hải quân Trung Quốc, Hải quân Trung Quốc, chúng tôi là máy bay Australia đang thực hiện quyền tự do hàng hải ở không phận quốc tế theo Công ước quốc tế về hàng không dân sự”. Máy bay Úc đã đáp lại nhiều lần nhưng không thấy phản ứng nào từ phía Trung Quốc, BBC cho biết.

Trung Quốc cảnh báo máy bay quan sát của BBC và máy bay tuần tra của Không quân Úc ở Biển Đông hồi cuối tháng 11.

Trả lời phỏng vấn AFP về thông tin trên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Úc xác nhận: “Máy bay AP-3C Orion của Không quân Hoàng gia Úc đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra định kỳ ở khu vực này. Đây là một phần trong chiến dịch Gateway diễn ra từ ngày 25/11 đến 4/12”.

"Theo chiến dịch này, Bộ Quốc phòng Úc sẽ triển khai tuần tra hàng hải định kỳ ở Bắc Ấn Độ Dương, coi đó là một phần đóng góp của Úc đối với việc giữ gìn an ninh và ổn định ở Đông Nam Á”, phát ngôn viên này nói.

Phản ứng về những thông tin này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: “Chúng tôi hy vọng các nước khác, đặc biệt là các nước ngoài khu vực sẽ xem xét lại phát ngôn và hành động của mình, thay vì gây rắc rối và cố ý làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông”.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý với hầu hết Biển Đông. Trung Quốc cũng đang xây dựng 7 đảo nhân tạo tại các đảo đá ở Trường Sa của Việt Nam, trong đó có một sân bay trải dài 3 km tại một trong những đảo này.

Hồi tháng 10, Mỹ đã đưa tàu khu trục Lassen vào khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông. Philippines cũng kiện Trung Quốc ra Tòa án trọng tài quốc tế nhưng đến nay Trung Quốc vẫn bác bỏ thẩm quyền của tòa án này.

Minh Phương

Tổng hợp