1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Úc ủng hộ Nhật mở rộng quân đội

(Dân trí) - Úc đã "nối gót" Mỹ ủng hộ các nỗ lực của Nhật Bản nhằm đưa quân đội tham gia vào các sứ mệnh ở nước ngoài.

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop (trái) gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Tokyo ngày 15/10.

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop (trái) gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Tokyo ngày 15/10.

Tân Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã đưa ra các bình luận trên tại Tokyo trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản ngày 15/10.

"Chúng tôi mong đợi Nhật Bản sẽ có đóng góp to lớn hơn đối với an ninh khu vực và xa hơn nữa, kể cả thông qua các liên minh với Mỹ", hãng tin JiJi của Nhật Bản dẫn lời bà Bishop.

"Chúng tôi ủng hộ kế hoạch của Nhật Bản nhằm tiến tới một vị thế phòng thủ thông thường hơn để giúp nước này đóng vai trò lớn hơn", Ngoại trưởng Úc nói thêm.

Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản hiện không cho phép quân đội được triển khai ở nước ngoài.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe muốn thay đổi hiến pháp để quân đội tham gia vào cái gọi là "quyền phòng vệ tập thể", cho phép Nhật điều quân hỗ trợ đồng minh nếu bị tấn công.

Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ, sau các cuộc hội đàm gần đây với những người đồng cấp Nhật, cho biết Washington ủng hộ quyền phòng vệ tập thể của Tokyo.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Úc đã đẩy mạnh các mối quan hệ hợp tác, trong đó có việc trao đổi thực phẩm và nhiên liệu.

Nhưng bà Bishop cho hay Úc không đứng về bên nào trong các tranh chấp khu vực và nói thêm rằng đất nước của bà vẫn duy trì quan hệ với cả Trung Quốc và Hàn Quốc.

An Bình