1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV Ukraine tung đòn tấn công, Nga dùng chiến thuật đặc biệt

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga dường như đang gắn thiết bị gây nhiễu vào xe tăng và phương tiện để đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái phát nổ.

UAV Ukraine tung đòn tấn công, Nga dùng chiến thuật đặc biệt - 1

Xe tăng Nga gắn thiết bị gây nhiễu trên nóc (Ảnh: Twitter/Business Insider).

Đầu tuần này, một kênh Telegram của Nga đã chia sẻ bức ảnh chụp một xe tăng ngụy trang với thiết bị gây nhiễu trên màn che nóc, một "chiếc lồng" được thiết kế để bảo vệ xe tăng khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) góc nhìn thứ nhất (FPV).

Các nhà quan sát xác định hệ thống hình nón là thiết bị gây nhiễu Volnorez C-UAS. Một kênh tương tự trước đó đã chia sẻ nhiều bức ảnh khác về cùng một hệ thống gây nhiễu được gắn vào các phương tiện khác, bao gồm xe tăng và xe bán tải.

Một video cũng được đăng tải để quảng cáo về hệ thống, quy trình sản xuất và cách nó gây nhiễu thành công máy bay không người lái của Ukraine. Một nhà quan sát cho biết các kênh Telegram của Nga đang huy động nguồn lực từ cộng đồng để mua thêm thiết bị gây nhiễu cho các đơn vị của Nga.

Mặc dù không rõ các hệ thống này hiệu quả đến mức nào hoặc có bao nhiêu thiết bị gây nhiễu đang được sử dụng hoặc sử dụng ở đâu, nhưng chiến thuật của Nga về việc trang bị chúng cho các phương tiện đã nói lên mối lo ngại ngày càng tăng về mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV.

Nhưng ngay cả khi các lực lượng quân sự cố gắng sử dụng hệ thống phòng thủ tác chiến điện tử, cả hai bên trong cuộc chiến vẫn chạy đua để phát triển máy bay không người lái có khả năng chống nhiễu. Những hệ thống như vậy có thể buộc các kíp lái xe phải tìm kiếm các giải pháp khác.

Động thái này là ví dụ mới nhất về tác chiến điện tử trên chiến trường, khi cả hai bên tăng cường phòng thủ để bảo vệ quân đội khỏi các máy bay không người lái. UAV đã trở thành mối đe dọa lớn, săn lùng các xe tăng hàng đầu, xe bọc thép, xe tải tiếp tế, các đơn vị bộ binh và thậm chí binh sĩ đối phương.

Những chiếc UAV giá thành rất rẻ chỉ từ vài trăm tới vài nghìn USD đang được hai bên tăng cường sử dụng trong cuộc chiến kéo dài hơn 19 tháng qua. Tuy nhiên, chúng đã trở thành một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất cho các xe tăng, thiết giáp chiến đấu.

Ukraine đã mất không ít xe tăng do các UAV của Nga, trong đó có cả những vũ khí phương Tây viện trợ như Leopard 2 do Đức sản xuất hay Challenger 2 của Anh.

Forbes hồi tháng 10 đã đăng tải hình ảnh từ hiện trường cho thấy Nga đang tìm cách bảo vệ những chiếc xe tăng T-62 đời cũ của nước này trước mối đe dọa bị UAV tự sát phá hủy.

Theo đó, hình ảnh cho thấy, Nga đang sử dụng một chiếc áo giáp giống như lồng chim phủ lên toàn bộ xe tăng. Trước đó, Nga thường chỉ hàn các lớp giáp lên phần trên của xe tăng để ngăn các vụ tấn công kiểu đột nóc.

Tuy nhiên, giờ đây, Nga đã đặt nguyên một chiếc lồng lên các xe tăng có từ những năm 1960 của họ. Theo Forbes, Nga đã phải đánh đổi tính cơ động của xe tăng để lắp lớp phòng thủ kiên cố xung quanh chiếc xe.

Theo Forbes, động thái của Nga nhằm bảo vệ xe tăng khỏi mối đe dọa lớn nhất là UAV của Ukraine, nhưng có thể làm ảnh hưởng tới hiệu suất chiến đấu của những vũ khí này.

Vấn đề nằm ở chỗ, với các xe tăng trên tiền tuyến, việc đánh mất tính cơ động có thể dẫn tới những mối đe dọa khác. Những xe tăng này cần di chuyển nhanh để trú nấp trước tên lửa chống tăng hoặc cơ động linh hoạt nhằm hỗ trợ hoạt động cho các lực lượng khác như bộ binh.

Ngoài ra, chúng cũng cần phải xoay được tháp pháo theo góc 360 độ để có thể tấn công mục tiêu hiệu quả từ nhiều góc độ. Lớp giáp lồng chim có kích thước gấp đôi xe tăng rõ ràng sẽ cản trở khả năng quay và che giấu tháp pháo của xe tăng.

Theo Business Insider