1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV, tên lửa Nga đồng loạt khai hỏa, tấn công dồn dập mục tiêu Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tiếp tục phóng loạt máy bay không người lái và tên lửa vào các mục tiêu tại Ukraine trong đêm 3/12.

UAV, tên lửa Nga đồng loạt khai hỏa, tấn công dồn dập mục tiêu Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine vận hành pháo phòng không gần Kiev (Ảnh: Reuters).

Lực lượng không quân Ukraine xác nhận Nga đã phóng 23 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình vào Ukraine trong đêm 3/12, rạng sáng 4/12.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ tên lửa và 18 máy bay không người lái của Nga trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.

Theo lực lượng phòng không Ukraine, các hệ thống phòng không đã được triển khai tại ít nhất 9 khu vực của Ukraine.

Thông báo của lực lượng không quân Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã phóng 23 máy bay không người lái Shahed từ bán đảo Crimea vào các mục tiêu ở Ukraine rạng sáng nay.

"Đối phương đã tấn công bằng 23 máy bay không người lái tấn công Shahed-136/131 từ Cape Chauda ở Crimea và một tên lửa dẫn đường từ không phận của vùng Kherson", thông báo nêu rõ.

Ngoài máy bay không người lái Shahed, lực lượng Nga còn phóng tên lửa dẫn đường từ Kherson.

Máy bay chiến đấu, đơn vị tên lửa phòng không và các nhóm hỏa lực cơ động đã được Ukraine triển khai để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga.

Trong những tuần gần đây, Ukraine thông báo Nga đã phóng loạt máy bay không người lái vào nhiều khu vực ở Ukraine.

Vào đêm 24/11, rạng sáng 25/11, Ukraine tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 74 trong tổng số 75 UAV Shahed của Nga nhằm vào các tỉnh, thành phố của Ukraine.

Đây là đợt tập kích UAV lớn chưa từng có kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Trong đó, thủ đô Kiev bị tập kích nhiều nhất.

Thủ đô Kiev bắt đầu bị tập kích trở lại sau hai tháng yên ắng. Giới quan sát nhận định, làn sóng tấn công này là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm xác định các khu vực triển khai hệ thống phòng không của Ukraine.

Ukraine cho rằng Nga đã tìm cách cải tiến các máy bay không người lái cảm tử Shahed để "qua mặt" các hệ thống phòng không của Kiev.

Quan chức quân sự Ukraine nói rằng Nga đã phủ carbon lên các máy bay không người lái Shahed hoặc sơn lại chúng thành màu đen để hệ thống phòng không Ukraine khó bắn hạ hơn.

Theo người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, chiến thuật này của Nga "sẽ cản trở các nỗ lực phòng không, đặc biệt là việc nhắm mục tiêu trực tiếp của các nhóm hỏa lực cơ động".

Quân đội Nga tích cực đưa vào sử dụng các loại vũ khí như UAV Shahed-136 nhằm gây ra nhiều thách thức cho kế hoạch tác chiến của lực lượng Ukraine.

Ukraine và giới tình báo phương Tây cáo buộc Iran cung cấp các UAV sát thủ cho Nga. Iran thừa nhận có bán một số lượng nhỏ UAV cho Nga trước khi xung đột bùng phát ở Ukraine nhưng đã dừng cấp thêm hàng, trong khi Moscow tuyên bố chỉ sử dụng UAV nội địa trong cuộc xung đột với Ukraine.

Nga bắt đầu tăng cường sử dụng UAV từ tháng 10 năm ngoái, trong một nỗ lực tấn công ồ ạt vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine, khiến thủ đô Kiev và nhiều thành phố lớn mất điện trên diện rộng trong mùa đông.

Phương Tây cho rằng, Nga muốn gây áp lực lên đối phương khi họ phải đối mặt với một số bước lùi trên chiến trường trong thời gian qua.

Theo Reuters