1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tuyên bố “không phải ăn xin”, Venezuela lập hàng rào chặn viện trợ nước ngoài

(Dân trí) - Chính quyền Venezuela dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nicolas Maduro đã chặn cây cầu ở biên giới với Colombia nhằm ngăn chặn nguồn viện trợ do phe đối lập kêu gọi dù quốc gia Nam Mỹ đang chìm trong khó khăn.

Tuyên bố “không phải ăn xin”, Venezuela lập hàng rào chặn viện trợ nước ngoài

 

Tuyên bố “không phải ăn xin”, Venezuela lập hàng rào chặn viện trợ nước ngoài - 1

Các binh sĩ Venezuela dựng hàng rào, dùng xe chở dầu và container chặn hàng viện trợ đi qua cầu Tienditas nối Venezuela và Colombia. (Ảnh: AFP)

Vào trưa ngày 6/2, một số hình ảnh do truyền thông công bố cho thấy các binh sĩ Venezuela đã triển khai một xe chở dầu màu cam và 2 container màu xanh chặn ngang cây cầu quốc tế Tienditas nối thành phố Cucuta, Colombia và Venezuela. Các thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia Venezuela cũng được nhìn thấy có mặt trên cầu.

Cucuta là một trong 3 điểm tiếp nhận hàng viện trợ nhân đạo quốc tế mà lãnh đạo đối lập Juan Guaido, người tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela hồi tháng trước, đã kêu gọi trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Tuần trước ông Guaido đã công bố 3 điểm tiếp nhận viện trợ là biên giới Brazil - Venezuela, một hòn đảo tại Caribe và Cucuta.

Một quan chức chính phủ Colombia cho biết đoàn xe chở hàng do Mỹ viện trợ đã rời thủ đô Bogota của Colombia vào 11 giờ sáng hôm qua và đang trong hành trình di chuyển tới Cucuta. Dự kiến đoàn xe sẽ tới biên giới với Venezuela sớm nhất vào sáng nay. Tuy nhiên, Juan Caicedo, người phát ngôn của cơ quan nhập cư Colombia cho biết quân đội Venezuela đã chặn lối đi từ chiều ngày 5/2.

Đương kim Tổng thống Nicolas Maduro đã nhiều lần bác bỏ thông tin nói rằng Venezuela đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo và từ chối nhận viện trợ quốc tế. Ông Maduro dường như lo ngại việc thừa nhận Venezuela đang gặp khủng hoảng có thể sẽ tạo cớ cho các nước bên ngoài can thiệp quân sự hòng lật đổ chính quyền của ông.

“Chúng tôi không phải là những kẻ ăn xin”, Tổng thống Maduro phát biểu trước các binh sĩ trong tuần này.

Bộ Ngoại giao Venezuela cũng bác bỏ sự ủng hộ của quốc tế với “tổng thống lâm thời” Juan Guaido, cho rằng chính phủ các nước châu Âu đang hành xử như một phần nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm lật đổ Tổng thống Maduro.

Canada ngày 4/2 đã tổ chức cuộc họp của nhóm Lima, tập hợp các chính phủ trong khu vực Mỹ Latinh chống Venezuela, để thảo luận cách thức cộng đồng quốc tế có thể hỗ trợ thêm cho người dân Venezuela, bao gồm hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết Đức đã dành khoản viện trợ trị giá 5 triệu Euro (5,72 triệu USD) cho Venezuela. Trong khi đó, ông Guaido thông báo Đức đã cam kết viện trợ 6 triệu Euro.

Trong phiên khai mạc cuộc họp của nhóm Lima, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo sẽ đóng góp 53 triệu dollar Canada (40,4 triệu USD) viện trợ cho Venezuela.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cũng bắt đầu đóng gói lương thực để chuyển tới Venezuela sau khi cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tuần trước tuyên bố quyên góp viện trợ nhân đạo cho quốc gia Nam Mỹ.

Lãnh đạo đối lập Juan Guaido mô tả tình hình hiện nay tại Venezuela là “cuộc khủng hoảng khẩn cấp” và thông báo viện trợ nhân đạo sẽ bắt đầu chuyển tới Venezuela trong những ngày tới. Ông Guaido cũng kêu gọi lực lượng biên phòng không cản trở viện trợ nhân đạo tại biên giới vì số viện trợ này có thể được sử dụng để giúp đỡ chính người thân của các binh sĩ.

Ước tính hơn 3 triệu người Venezuela đã rời bỏ đất nước do tình trạng thiếu hụt lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm cơ bản.

Mỹ đặt điều kiện nới lỏng trừng phạt

Tuyên bố “không phải ăn xin”, Venezuela lập hàng rào chặn viện trợ nước ngoài - 2

Tổng thống Maduro phát triển trước quân đội Venezuela. (Ảnh: AFP)

Trong bình luận trên Twitter ngày 6/2, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã kêu gọi các sĩ quan quân đội Venezuela ủng hộ tổng thống tự phong Juan Guaido, nếu không họ sẽ phải đối mặt với các hệ quả.

“Mỹ sẽ cân nhắc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với bất kỳ sĩ quan quân đội cấp cao nào của Venezuela, những người đứng về phía nền dân chủ và công nhận chính quyền hợp pháp của tổng thống Juan Guaido. Nếu không, vòng tròn tài chính quốc tế sẽ khép chặt hoàn toàn. Hãy đưa ra chọn lựa đúng đắn!”, ông Bolton cảnh báo.

Mỹ đã áp lệnh trừng phạt với hơn 65 quan chức đương nhiệm và mãn nhiệm của Venezuela, trong đó có nhiều nhân vật cấp cao trong quân đội Venezuela.

Phản ứng của Nga

guaido.JPG

Tổng thống tự phong Juan Guaido. (Ảnh: Reuters)

Quan chức Bộ Ngoại giao Nga mới đây tiếp tục khẳng định Moscow không liên lạc với tổng thống tự phong của Venezuela Juan Guaido.

“Phân tích của chúng tôi về tình hình (Venezuela) cho thấy ông Guaido hoàn toàn không phải là một chính trị gia độc lập. Ông ấy phối hợp từng bước đi và nhận được sự trợ giúp từ một quốc gia khác. Dựa trên thực tế này, chúng tôi không nhận thấy có bất kỳ lý do gì để liên lạc với ông ấy”, Alexander Schetinin, Vụ trưởng Vụ Mỹ Latinh thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết.

Mặc dù ông Schetinin không nêu cụ thể tên của “quốc gia khác” mà Nga cho là hỗ trợ ông Guaido, song hãng tin RT (Nga) nhận định ông Guaido đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Mỹ.

Trước đó, ông Guaido từng tuyên bố đã tìm cách liên lạc với Nga và Trung Quốc để tranh thủ sự ủng hộ của hai nước dù Moscow và Bắc Kinh đã xác nhận chỉ ủng hộ ông Nicolas Maduro là tổng thống hợp pháp duy nhất của Venezuela.

Anh, Pháp, Tây Ban Nha cùng một số nước châu Âu và phần lớn các nước Mỹ Latinh đã lên tiếng công nhận tổng thống lâm thời Juan Guaido, trong khi Iran và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đứng về phía chính quyền Maduro. Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa đưa ra tuyên bố cuối cùng do lập trường chưa thống nhất của Italy.

Thành Đạt

Tổng hợp