1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Trung Quốc bị bắt với 4 xe tải hàng xa xỉ và tượng vàng ròng

(Dân trí) - Trong lúc khám nhà một thiếu tướng quân đội Trung Quốc để phục vụ điều tra, lực lượng cảnh sát vũ trang nước này đã thu giữ tới 4 xe tải đồ xa xỉ bị nghi có nguồn gốc mờ ám, trong đó có cả tượng cố chủ tịch Mao Trạch Đông bằng vàng ròng.

Người bị bắt là ông Gu Junshan, phó tổng cục trưởng tổng cục hậu cần của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Trong quá trình khám nhà ông Gu, lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc đã thu giữ được lượng vật dụng xa xỉ chất đầy 4 xe tải, bao gồm một hầm rượu đắt tiền, ước tính có trị giá tới hàng chục nghìn USD, một chậu rửa tay bằng vàng, cùng một bức tượng vàng ròng chói lóa của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông.

Ông Gu Junshan đã bị bắt và điều tra tội danh tham nhũng
Ông Gu Junshan đã bị bắt và điều tra tội danh tham nhũng

Ông Gu bị bắt giữ và điều tra về tội tham nhũng từ tháng 1/2012, tuy nhiên chi tiết về vụ khám nhà vị thiếu tướng này, được thực hiện tháng 1/2013, đến nay đến nay mới được tờ Caixin của Trung Quốc đăng tải.

Thông tin trên được tung ra giữa lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa nhấn mạnh quyết tâm bài trừ nạn tham nhũng trong đảng Cộng Sản nước này, và nhiều tin đồn về một một vụ điều tra tham nhũng có khả năng gây chấn động đối với cựu Bộ trưởng công an nước này tiếp tục lan truyền.

“Mọi quan chức trong đảng cần phải ghi nhớ rằng mọi bàn tay nhúng chàm sẽ bị bắt giữ”, ông Tập tuyên bố trong cuộc họp Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương nước này.

Theo tạp chí Caixin, trong lúc thực hiện vụ khám nhà tướng Gu tại thành phố Bộc Dương, tỉnh Hà Nam, một đội gồm khoảng 20 cảnh sát vũ trang đa phải mất 2 đêm để chất hết số vật dụng xa xỉ trong nhà ông Gu lên 4 xe tải, dưới sự bao phủ của đêm đen.

Trong số tài sản bị tịch thu có một bức tượng bằng vàng ròng của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông và hàng trăm hộp rượu Mao Đài – một loại rượu cao cấp tại Trung Quốc.

Những bức tượng bằng vàng của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông được bày bán
Những bức tượng bằng vàng của cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông được bày bán

Theo tờ Telegraph của Anh, vụ bắt giữ và khám nhà ông Gu là một trong 3 vụ án tham nhũng đang bị phơi bày trên mặt báo, và gây xôn xao dư luận Trung Quốc những ngày qua.

Trong một vụ việc khác tại thành phố Thâm Quyến, người đứng đầu làng Nanlian đã phải ra hầu tòa trong ngày 15/1, sau khi bị cáo buộc nhận hối lộ 56 triệu nhân dân tệ (9,2 triệu USD), và dùng số tiền này để mua ít nhất 64 bất động sản, tờ nhật báo Đô thị Tây Trung Quốc đưa tin.

Nghi phạm Zhou Weisi, bị bắt giữ hồi tháng 2 năm ngoái sau khi xuất hiện những cáo buộc trên mạng về việc ông này có khối tài sản kếch xù tới 2 tỷ nhân dân tệ.

Trong khi đó, tại tỉnh Thiểm Tây, phó hiệu trưởng trường đảng Thiểm Tây Qin Guogang cũng đang bị dư luận công kích sau khi bị lộ ảnh khỏa thân.

Một người phụ nữ khẳng định từng là học sinh kiêm bồ nhí của ông Qin đã tiết lộ những bức ảnh này. Cô tuyên bố mình còn sở hữu 5 “đoạn phim sex” ghi lại cảnh 2 người ân ái, “kéo dài khoảng một giờ”, tờ Tin tức Bắc Kinh cho biết.

Thanh Tùng
Theo Telegraph