1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Mỹ dự đoán vũ khí sẽ chiếm ưu thế trong tác chiến tương lai

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tướng cấp cao hàng đầu trong quân đội Mỹ dự đoán dòng vũ khí sẽ chiếm thế thượng phong trong hoạt động tác chiến 15 năm tới.

Tướng Mỹ dự đoán vũ khí sẽ chiếm ưu thế trong tác chiến tương lai - 1

Một máy bay không người lái của Mỹ (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, nhận định công nghệ đang thay đổi cách thức một cuộc chiến được tiến hành, và ông dự đoán kỷ nguyên của robot chiến đấu sẽ tới trong tương lai gần.

Theo ông Milley, thế giới đang trải qua một sự thay đổi cơ bản trong công nghệ chiến đấu. Tác chiến hiện đại là sự kết hợp giữa yếu tố như chiến thuật, vũ khí, công nghệ, tổ chức và quản lý.

"Tính chất của tác chiến thay đổi thường xuyên. Nó thay đổi mỗi khi chúng ta có vũ khí mới. Nhưng về cơ bản, nó chỉ thỉnh thoảng thay đổi. Ngày nay chúng ta đang trải qua sự thay đổi quan trọng nhất và cơ bản nhất trong tính chất của hoạt động tác chiến. Và lần này, nó thực sự được thúc đẩy bởi công nghệ", ông nhấn mạnh.

Ông chỉ ra rằng, công nghệ cảm biến đã thay đổi cách tấn công của nhiều quân đội, cho rằng "khả năng tấn công bằng vũ khí chính xác không giống bất cứ thứ gì con người từng chứng kiến trước đây".

Quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đặc biệt nhấn mạnh vai trò của robot chiến đấu và cho biết Mỹ và nhiều quân đội tiên tiến trên thế giới đã và đang thử nghiệm tàu và xe tăng không người lái. Trong vòng 15 năm tới, nếu không muốn nói là sớm hơn, Milley nói, "bạn sẽ chứng kiến một phần đáng kể quân đội, hải quân và không quân sẽ là robot".

Ông cho biết, Mỹ đang phát triển nhiều hệ thống tự động trong quân đội nước này. Lầu Năm Góc và các đối tác trong ngành công nghiệp quốc phòng đã nghiên cứu về robot chiến đấu mặt đất và các quan chức Hải quân cho biết vào năm ngoái rằng các tàu chiến của Mỹ có thể sớm được triển khai cùng với các tàu tự hành. Và gần đây hơn, lãnh đạo Lực lượng Không quân cho biết họ muốn có tới 1.000 người lái máy bay không người lái.

Ngoài các sự xuất hiện của robot chiến đấu, ông Milley nhấn mạnh về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) lên hoạt động quân sự trong tương lai. Ông cho biết AI có khả năng xử lý một lượng lớn thông tin về quân ta và đối thủ. Điều này có thể mang lại lợi thế khi các bên cần đưa ra quyết định chiến đấu.

Quân đội Mỹ trong những năm gần đây đã nghiên cứu cách tích hợp AI vào nhiều loại vũ khí khác nhau và Bộ Quốc phòng đã nhận thấy sự tiến bộ trong năng lực này. Tháng trước, Lực lượng Không quân Mỹ thông báo rằng họ đã cho phép AI điều khiển thành công một máy bay chiến đấu như một phi công.

Ông Milley nói: "Tất cả những công nghệ đó đang được phát triển và chúng sẽ thành hiện thực trong 10 hoặc 15 năm tới".

Hồi đầu năm, giới chuyên gia nhận định, chiến sự Nga - Ukraine có thể là tiền đề cho sự ra mắt của các robot chiến đấu hoàn toàn tự động trên chiến trường. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ đánh dấu một kỷ nguyên mới về tác chiến hiện đại, có thể so sánh với thời điểm mà súng máy xuất hiện dẫn tới sự tái định nghĩa lại các phương pháp chiến đấu.

Sự phát triển của công nghệ không người lái trong thời gian qua khiến các chuyên gia cho rằng, cuộc chiến càng kéo dài thì khả năng các thiết bị tự vận hành xuất hiện càng lớn. Chúng sẽ tự xác định, khóa và tấn công mục tiêu mà không cần sự hỗ trợ từ con người.

Theo Business Insider