1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tư lệnh cấp cao Iran chết trong vụ nổ kho đạn, Israel bị đồn có liên quan

(Dân trí) - Vụ nổ dữ dội tại căn cứ của Vệ binh cách mạng Iran hôm 12/11 đã làm một tư lệnh cấp cao chịu trách nhiệm về chương trình phát triển tên lửa của Iran thiệt mạng, làm nảy sinh những nghi ngờ rằng tình báo Israel có thể liên quan tới vụ nổ này.

 
Tư lệnh cấp cao Iran chết trong vụ nổ kho đạn, Israel bị đồn có liên quan - 1
Chuẩn tướng Hassan Moghaddam.
 
Vụ nổ xảy ra tại một kho đạn ở ngoại ô làng Bidganeh, cách thủ đô Tehran 40km về phía tây nam. Báo chí Iran đưa tin, 17 người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ nổ.

Trong số những người thiệt mạng có Hasan Moghaddam, một tư lệnh cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

Chuẩn tướng Hassan Moghaddam được cho là “người chịu trách nhiệm về nghiên cứu công nghiệp nhằm đảm bảo sự tự cung tự cấp cấp cho kho vũ khí của Vệ binh Cách mạng”, một cách để xác nhận các nguồn tin nói rằng ông chịu trách nhiệm về phát triển tên lửa cho lực lượng này.

Giới chức Iran khẳng định vụ nổ là một tai nạn, xảy ra khi vũ khí đang được vận chuyển vào căn cứ, nhưng cái chết của một nhân cấp cao đã làm nảy sinh tin đồn rằng đó là một hành động phá hoại nhằm vào chương trình vũ khí hạt nhân của Iran.

Richard Silverstein, một nhà bình luận tại Mỹ, được cho là có các nguồn tin tốt trong quân đội Israel, cho hay ông đã được cho tiết rằng cơ quan tình báo Israe Mossad, phối hợp với một nhóm lưu vong tên gọi MEK, thực hiện vụ nổ.

Ông Silverstein so sánh vụ nổ hôm 12/11 với một vụ việc tương tự tại một căn cứ chứa các tên lửa tầm xa Shaab-3 chỉ 1 năm trước, vốn khiến 18 người thiệt mạng và giới cũng Iran cũng cho biết là vụ nổ gây ra do tai nạn.

Cả Mossad và Israel đều không nhận trách nhiệm về các hành động như vậy. Nhưng báo chí Israel đã ngay lập tức đoán già đoán non về nguyên nhân vụ nổ.

Trang web của tờ báo bán chạy nhất Israel, Yediot Aharonot, cho biết “một số đánh giá” cho thấy vụ nổ là kết quả của một chiến dịch quân sự dựa trên các thông tin tình báo”.

Tin đồn về sự dính líu của Israel trong vụ nổ diễn ra trong bối cảnh những căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran đang gia tăng.

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IEAE) hồi tuần trước đã công bố một báo cáo nói rằng Iran có thể đang nghiên cứu để phát triển vũ khí hạt nhân.

Gần đây, tin tức từ Israel cũng cho biết rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang thuyết phục nội các của ông phê chuẩn tấn công quân sự nhằm vào các mục tiêu hạt nhân của Iran.

An Bình
Tổng hợp