1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Từ bỏ tranh cử quốc hội vì bị phát hiện từng “tiểu bậy”

(Dân trí) - Một ứng viên đang tham gia tranh cử vào quốc hội Canada nhiệm kỳ tới đã buộc phải rút lại sau khi 1 video ghi lại cảnh ông này đi tiểu vào tách cà phê bị phát tán trên internet.

 

photo1-1-1441709688588

Ông Jerry Bance (ảnh: BBC)

Phát ngôn viên của Đảng Bảo thủ Canada cho hay, ông Jerry Bance, ứng viên của Đảng này tại Toronto, đã “không còn tranh cử”. Mặc dù nguyên nhân cụ thể không được đưa ra, nhưng dường như ai cũng hiểu khi mới đây cư dân mạng đã phát hiện ông này chính là nhân vật từng bị bêu riếu trên một chương trình điều tra thực tế của đài truyền hình CBC vì hành động vô cùng mất mặt của mình.

Vào năm 2012, ông Bance - khi đó còn là chủ một công ty sửa chữa thiết bị gia đình - đã trở thành nhân vật chính bất đắc dĩ trong một tập của Marketplace - chương trình nhằm tố cáo các thợ sửa “chặt chém” khách hàng. Ông Bance đã được mời đến căn hộ có giấu sẵn máy quay của chương trình để sửa chữa sự cố rò rỉ nước. Khi chủ hộ sang phòng bên, ông này đã “tiện tay” lấy luôn tách cà phê trong bồn rửa bát rồi tiểu tiện vào trong tách.

Giải thích về hành động trên, ông Bance tuyên bố “đoạn băng ghi hình hôm ấy không phản ánh được con người cũng như đạo đức nghề nghiệp của tôi”, nhưng cũng thừa nhận rằng ông “vô cùng ân hận về những gì đã làm”.

Sự ân hận của ông Bance có lẽ là quá muộn màng. Ngoài việc bị buộc rút tên khỏi danh sách ứng viên của Đảng Bảo thủ, ông này còn bị châm chọc trong suốt những ngày qua trên mạng xã hội Twitter với một loạt ảnh châm biếm về sự kiện “tiểu bậy vào tách cà phê”.

Minh Hằng

Theo BBC

 

Từ bỏ tranh cử quốc hội vì bị phát hiện từng “tiểu bậy” - 2