1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Truyền thông Mỹ: Binh sĩ Cuba đang có mặt ở Syria

(Dân trí) - Kênh truyền hình Fox News của Mỹ dẫn một nguồn thạo tin cho biết các binh sĩ Cuba đang hiện diện ở Syria để chiến đấu chống lại phe đối lập ở nước này. Số binh sĩ này được cho là đã tới Syria trên các máy bay Nga. Tuy nhiên, nguồn tin chưa được kiểm chứng.

 


Các binh sĩ Cuba. Ảnh minh họa: Fox news

Các binh sĩ Cuba. Ảnh minh họa: Fox news

Dẫn nguồn tin từ Viện Nghiên cứu Cuba và Cuba-Mỹ thuộc Đại học Tổng hợp Miami, kênh truyền hình Fox News cho biết đây là các thông tin tình báo được tiết lộ ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Cuba, Tướng Leopoldo Cintra Frias, vừa đến thăm Syria.

“Binh sĩ Cuba đang hiện diện ở Syria và sẽ tham gia chiến đấu chống lại các nhóm vũ trang chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, lực lượng vốn được Washington hậu thuẫn”, nguồn tin cho biết.

Cũng theo nguồn tin trên, những binh sĩ Cuba đang có mặt ở Syria là thành viên của hai lực lượng đặc nhiệm và bán quân sự của Cuba.

Một nguồn tin khác cũng cho biết có thể các binh sĩ này đã được đào tạo ở Nga và tới Syria bằng máy bay Nga.

“Một quân nhân Syria đã thấy các máy bay Nga chở binh sĩ Cuba. Khi được hỏi, các binh sĩ Cuba nói với người này rằng họ tới Syria để trợ giúp Tổng thống Assad”, Giám đốc Viện Nghiên cứu Cuba và Cuba-Mỹ, ông Jamie Sachliki, nói.

Phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Thông tin về sự hiện diện của binh sĩ Cuba trên đất Syria được tiết lộ trong bối cảnh Nga đang mở các chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở Syria. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh cáo buộc Mátxcơva chỉ mượn cớ tấn công IS để không kích hệ thống cứ điểm của lực lượng đối lập “ôn hòa” ở Syria vốn đang được Mỹ ủng hộ.

Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc này, khẳng định mục đích các cuộc không kích toàn toàn nhằm vào IS và đưa máy bay đến Syria theo đề nghị chính thức của chính quyền Tổng thống Assad.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 15/10, các chiến đấu cơ của Nga đã xuất kích 33 lần, tiêu diệt 32 mục tiêu của IS tại 5 tỉnh của Syria là Idlib, Hama, Damascus, Aleppo và Deir az-Zor. Các cuộc tấn công bất ngờ với cường độ mạnh, vũ khí hiện đại và tính chính xác cao đã gây thiệt hại nặng nề cho IS và buộc lực lượng này phải từng bước tháo chạy khỏi Syria.

Vũ Anh

Theo Fox News

 

Truyền thông Mỹ: Binh sĩ Cuba đang có mặt ở Syria - 2